Tin thế giới: Putin tuyên bố bất ngờ về Ukraine

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 04/10/2019 13:00 PM (GMT+7)
Sự giàu có của Ukraine đã suy giảm kể từ khi Liên Xô sụp đổ và nước này hiện cũng đã mất thị trường Nga, Tổng thống Putin tuyên bố.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin

Ukraine đã mất vị thế là một nước công nghiệp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi phát biểu tại Tuần lễ năng lượng Nga 2019.

Nhà lãnh đạo Nga nhận xét, khi Ukraine và Nga là một phần của Liên Xô, thì Ukraine là một nước công nghiệp hóa công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện tại, Ukraine đã đánh mất vị thế này.

Ông Putin nói thêm rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine không chỉ giảm mà thậm chí đã sụp đổ trong những năm gần đây do bị mất thị trường Nga, một số lĩnh vực của ngành công nghiệp Ukraine gần như không còn tồn tại.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên tồi tệ sau cuộc xung đột Donbass và việc Moscow sáp nhập Crimea vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014,

Ukraine cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và nhúng tay vào cuộc xung đột Donbass.

Vào ngày 30/12/2015, Kiev đã thông qua một nghị định cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Nga và vào cuối năm 2018, lệnh cấm vận này đã được gia hạn đến ngày 31/12 /2019.

Thậm chí vào ngày 10/4 năm nay, chính phủ Ukraine còn mở rộng danh sách các lệnh trừng phạt thương mại đối với Nga.

Vào ngày 18/4, Moscow có biện pháp trả đũa các hành động của chính phủ Ukraine khi hạn chế việc bán cho nước láng giềng một số mặt hàng trong ngành công nghiệp máy móc, luyện kim, sản xuất giấy, cũng như quần áo, giày dép và dầu mỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề một diễn đàn ở Kiev hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế hiện nay đối với Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem