Nga tăng cường tấn công miền đông Ukraine nhằm giành giật hai thành phố tiền tuyến

V.N (Theo AP, UP) Thứ hai, ngày 13/11/2023 16:19 PM (GMT+7)
Các quan chức quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine nhằm nỗ lực giành được lãnh thổ gần hai thành phố quan trọng ở tiền tuyến.
Bình luận 0

Quân đội Nga bắt đầu nỗ lực giành lại lãnh thổ gần Bakhmut, thành phố khai thác mỏ phía đông, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất trước khi rơi vào tay Nga vào tháng 5, người đứng đầu lực lượng mặt đất Ukraine  Đại tá Oleksandr Syrskyi viết trong bản cập nhật Telegram vào chiều Chủ nhật 12/11.

Quân đội Ukraine đã chiếm lại các cao điểm ở Bakhmut và thực hiện một số bước tiến về phía tây, phía bắc và phía nam thành phố kể từ khi Kiev phát động cuộc phản công vào mùa hè.

“Đối với Bakhmut, người Nga đã trở nên tích cực hơn và đang cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất trước đó. … Các cuộc tấn công của kẻ thù đang bị đẩy lùi” - Syrskyi cho biết.

Nga tăng cường tấn công miền đông Ukraine nhằm giành giật hai thành phố tiền tuyến - Ảnh 1.

Một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu đổ bộ Nga ở Crimea. Ảnh: UP.

Trung tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật thông báo, lực lượng Nga ngày hôm trước đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine gần Klischiivka và Kurdyumivka, hai khu định cư nhỏ nằm ở phía nam Bakhmut.

Theo AP, cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine cho đến nay chỉ mang lại thắng lợi ít ỏi cùng  tổn thất nặng nề, quân đội Ukraine phải vật lộn để chọc thủng phòng tuyến của Nga ở phía nam. Trong khi đó, các lực lượng của Nga đã cố gắng tiến về phía đông bắc, có thể nhằm mục đích đánh lạc hướng Kiev và giảm thiểu số lượng quân mà Ukraine có thể gửi đến các trận chiến quan trọng ở phía nam và phía đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga cũng đang tiếp tục nỗ lực suốt nhiều tuần nay  để bao vây Avdiivka, một thành trì của Ukraine ở phía nam Bakhmut và là mục tiêu quan trọng kể từ đầu cuộc chiến. Thành phố được coi là cửa ngõ vào các khu vực phía đông vùng Donetsk dưới sự kiểm soát của Kiev. Bộ Tổng tham mưu cho biết lực lượng không quân Nga đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công mới nhất ở đây.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi, người chỉ huy quân đội Ukraine chiến đấu trong và gần Avdiivka, cho biết hôm Chủ nhật rằng các lực lượng tấn công của Nga đang tăng cường các cuộc không kích, đặc biệt là những cuộc sử dụng bom dẫn đường. Ông viết trên Telegram rằng quân đội Nga đã tiến hành 30 cuộc không kích và 712 đợt pháo kích vào thành phố và các khu vực xung quanh trong ngày hôm trước, đồng thời đụng độ gần 50 lần với các đơn vị Ukraine.

Trong khi đó các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, Ukraine dường như đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào quân đội, cơ sở hậu cần của Nga và các mục tiêu quan trọng khác ở các khu vực hậu phương của vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập và bên trong nước Nga.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraina thông báo, hôm 11/11,  lực lượng kháng chiến Ukraina đã tấn công trụ sở quân đội Nga tại thành phố Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia) bị chiếm đóng, giết chết ít nhất 3 sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB à Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya).

Lực lượng này cũng tấn công cựu lãnh đạo dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự phong hôm 8/11,  tấn công vào căn cứ quân sự của Nga ở thị trấn Skadovsk (Kherson Oblast) bị chiếm đóng và tài sản của Hạm đội Biển Đen ở Crimea hôm 9/11; và 3 cuộc tấn công khác hôm11/11.

Ngoài ra, các chuyên gia ISW cho rằng từ mùa hè vừa qua lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Crimea.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem