Nga tiếp tục "oanh tạc" kho vũ khí Ukraine gần Rivne bằng tên lửa tầm xa

Thứ năm, ngày 24/03/2022 09:53 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố, các lực lượng Nga đã tấn công một kho vũ khí lớn của Ukraine bên ngoài thành phố Rivne, miền tây bắc nước này. Phía Nga cũng cho biết thêm, cuộc tấn công này được triển bằng vũ khí chính xác cao, tầm xa, bắn từ biển.
Bình luận 0

Nga tiếp tục "oanh tạc" kho vũ khí Ukraine gần Rivne bằng tên lửa tầm xa

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov cho biết: "Vào tối 22/3, các vũ khí tầm xa trên biển có độ chính xác cao đã tấn công một kho vũ khí ở Orzhiv, cách thành phố Rivne 14 km về phía tây bắc. Kết quả của cuộc tấn công là một kho vũ khí và các trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, bao gồm cả vũ khí viện trợ từ các nước phương Tây, đã bị phá hủy”.

Mới đây, chính phủ Đức cũng đã quyết định cung cấp cho Ukraine 500 tên lửa đất đối không Stinger do Mỹ sản xuất cùng 1.000 vũ khí chống tăng.

PV (Theo The Sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem