Nga triển khai siêu vũ khí tối tân tới chiến trường Ukraine

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ năm, ngày 19/05/2022 08:00 AM (GMT+7)
Theo tờ báo Izvestia của Nga, nước này đã gửi một đoàn xe tăng T-90M "Proryv" tối tân nhất tới chi viện cho các lực lượng đang tham chiến tại Ukraine.
Bình luận 0
Nga triển khai siêu vũ khí tối tân này tới chiến trường Ukraine hi vọng lật ngược tình thế  - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ngày 13/5/2022 này cho thấy một chiếc xe tăng bị hư hỏng trên con đường gần làng Vilkhivka ở phía đông Kharkiv, Ukraine. Ảnh Getty

Tờ báo đưa tin rằng, Uralvagonzavod, một công ty của Nga, vốn được xem là nhà sản xuất xe tăng chiến đấu lớn nhất thế giới, đã được yêu cầu gửi khẩn cấp một số lượng không được tiết lộ các xe tăng T-90M Proryv tối tân cho Bộ Quốc phòng Nga.

Thông tin này cũng được RIA Novosti, hãng thông tấn trong nước thuộc sở hữu nhà nước của Nga đăng tải. Bản tin này là một trong những bản tin được đọc nhiều nhất trên trang web của RIA Novosti trong ngày.

Sau đó, những chiếc xe tăng này đã được đưa lên xe lửa và đưa ra mặt trận ở Ukraine sau một "buổi lễ long trọng", theo Newsweek.

RIA còn đưa tin rằng các bức vẽ và thư từ con cái các nhân viên Uralvagonzavod đã được đưa vào xe tăng như là "biểu tượng của sự ủng hộ của chúng tôi đối với các binh sĩ Nga, cũng như bày tỏ sự tôn trọng và niềm tin vào lòng dũng cảm của họ".

Uralvagonzavod, có trụ sở tại Nizhny Tagil, tỉnh Sverdlovsk, trực thuộc Rostec, tập đoàn quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Nga.

Xe tăng T-90M được đưa tới mặt trận Ukraine là một mẫu xe do Cục Thiết kế Giao thông Vận tải Ural phát triển và được coi là phiên bản tiên tiến nhất của dòng xe tăng T-90.

RIA Novosti cho biết, mẫu tăng này "thích nghi tốt nhất trong điều kiện chiến đấu hiện đại". Theo hãng tin này, T-90M có thể trao đổi dữ liệu với các xe tăng khác trong thời gian thực.

Theo mô tả của Izvestia, xe tăng T-90M có cùng tháp pháo được trang bị hộp tiếp đạn đã được các chuyên gia công nghiệp quốc phòng phương Tây tuyên bố là lỗ hổng thiết kế đã gây ra tổn thất lớn cho Nga ở Ukraine.

Theo các chuyên gia, quân đội phương Tây đã biết về "hiệu ứng kích nổ" trong xe tăng Nga - một điểm yếu "chết chóc" khiến phương tiện này rất dễ bị bắt lửa và phát nổ khi đạn được cất trong tháp pháo.

Theo Izvestia, xe tăng T-90M được trang bị pháo 125mm và các tên lửa dẫn đường có khả năng bắn trúng các mục tiêu bọc thép, bao gồm cả các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 5 km.

Việc vận chuyển xe tăng T-90M cho quân đội Nga ở Ukraine vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Newsweek đã liên hệ với nhà chức trách Nga để đưa ra bình luận về việc này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem