Nga trưng bằng chứng Ukraine pháo kích nhà tù ở Donetsk, mời chuyên gia quốc tế đến điều tra

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 31/07/2022 09:54 AM (GMT+7)
Nga vừa công bố các mảnh đạn pháo phản lực HIMARS thu được tại nhà tù ở Yelenovka, Donetsk - nơi gần đây bị pháo kích làm hàng chục tù binh Ukraine thiệt mạng và tuyên bố đã mời chuyên gia Liên Hợp Quốc, Hội Chữ thập đỏ quôc tế đến điều tra vụ việc.
Bình luận 0
Nga trưng bằng chứng Ukraine pháo kích nhà tù ở Donetsk, mời chuyên gia quốc tế đến điều tra  - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại một khu chợ bị phá hủy sau một cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Bakhmut, vùng Donetsk. Ảnh Reuters.

Truyền hình quân đội Nga Zvezda vừa công bố hình ảnh các mảnh vỡ của pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine mà Moscow thu thập được tại nhà tù ở Yelenovka, vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Nhà tù ở Yelenovka - nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk - bị pháo kích hôm 29/7 khiến ít nhất 53 tù binh Ukraine thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

"Các nhà điều tra đã thu được nhiều mảnh đạn pháo HIMARS như thế này. Có những mảnh lớn đến mức một người không thể tự nhấc được. Tất cả là bằng chứng cho vụ án hình sự", phóng viên truyền hình quân đội Nga tuyên bố.

Nga trưng bằng chứng Ukraine pháo kích nhà tù ở Donetsk, mời chuyên gia quốc tế đến điều tra  - Ảnh 2.

Các mảnh vỡ của pháo phản lực HIMARS Nga tuyên bố tìm thấy tại nhà tù ờ Yelenovka - nơi bị pháo kích hôm 29/7. Ảnh Reuters

Trước đó, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích trại tù binh. Quân đội Nga cho rằng, đây là "hành động khiêu khích trắng trợn nhằm đe dọa các binh sĩ Ukraine và ngăn họ đầu hàng". Moscow cũng tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ pháo kích này. 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 cho biết đã mời các chuyên gia từ Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ đến điều tra về cái chết của các tù nhân Ukraine. Bộ nhấn mạnh, họ hành động vì muốn "tiến hành một cuộc điều tra khách quan" vào nhà tù này.

Về phần mình, Ukraine phủ nhận các cáo buộc của Nga, thậm chí tố ngược rằng các lực lượng của Moscow đã cố ý nã pháo nhà tù rồi đổ lỗi cho họ. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà tù để che giấu hành vi tra tấn và hành quyết tù nhân Ukraine".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem