Nga tuyên bố bắn rơi máy bay Ukraine chở đầy vũ khí, đạn dược

Phương Đăng (theo NDTV) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 14:23 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa của Nga cũng đã tấn công một trung tâm huấn luyện pháo binh ở vùng Sumy của Ukraine.
Bình luận 0
Nga tuyên bố bắn rơi máy bay Ukraine chở đầy vũ khí, đạn dược - Ảnh 1.

Nga tuyên bố bắn hạ một máy bay vận tải chở đầy vũ khí, đạn dược của Ukraine. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy 4/6 cho biết, các lực lượng của họ đã bắn rơi một máy bay vận tải quân sự của Ukraine đang chở đầy vũ khí và đạn dược gần cảng Odesa của Biển Đen.

Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong một ngày qua, lực lượng Nga còn bắn rơi 17 thiết bị bay không người lái (UAV) của đối phương, trong đó có ít nhất hai chiếc Bayraktar-TB2, ở các khu vực Lugansk, Kharkov và Mykolaiv.

Bộ cho biết, tên lửa của Nga cũng đã tấn công một trung tâm huấn luyện pháo binh ở vùng Sumy của Ukraine. Được biết, tại đây, các hướng dẫn viên nước ngoài đang làm việc để huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống pháo mà phương Tây vừa cung cấp cho Ukraine. Một cuộc tấn công khác đã phá hủy một tiền đồn của "lính đánh thuê nước ngoài" ở khu vực Odesa, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Về tình hình chiến sự ở Severodonetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các lực lượng Nga đã buộc quân đội Ukraine dần rút lực lượng sang bên kia sông Donets sau khi chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Nga cho biết, một số đơn vị Ukraine vẫn cố bám trụ ở bên trong Severodonetsk - thành phố chiến lược ở Luhansk - pháo đài cuối cùng Kiev đang cố kháng cự tại đây.

"Chính quyền Ukraine, sau khi nhận ra tiếp tục kháng cự và cố giữ khu công nghiệp của Severodonetsk là điều bất khả thi, đã lệnh cho một đơn vị chiến thuật hỗn hợp tiến hành gài mìn các bể chứa nitrat và acid nitric trong nhà máy Azot", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR) cho biết, chiến sự Ukraine đã khiến 4.183 dân thường thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Con số trên thực tế được cho là có thể cao hơn nhiều so với thống kê vì nhiều khu vực khó tiếp cận và báo cáo từ thực địa khó xác minh.

Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay ghi nhận hơn 6,9 triệu người Ukraine đã phải rời đất nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem