Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực Lugansk, hai bên nêu ra điều kiện đàm phán

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 04/07/2022 13:16 PM (GMT+7)
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết quân đội của họ đã buộc phải rút lui khỏi Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong khu vực.
Bình luận 0
Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực Lugansk, hai bên nêu ra điều kiện đàm phán - Ảnh 1.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lugansk. Ảnh: AP

Nga tuyên bố lực lượng của họ đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk ở miền đông Ukraine, sau khi chiếm được chốt giữ Lysychansk cuối cùng của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Lugansk đã được "giải phóng", Bộ Quốc phòng cho biết hôm 3/7. Trước đó, Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được các ngôi làng xung quanh Lysychansk và bao vây thành phố.

Trước đó, ông Zelensky cho biết lực lượng của Kiev vẫn đang chiến đấu với các binh sĩ Nga ở ngoại ô Lysychansk "trong một tình huống rất khó khăn và nguy hiểm".

Các quan chức Ukraine thông báo về các cuộc nã pháo dữ dội vào các khu dân cư.

Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai đã viết trên tài khoản Telegram của mình: "Người Nga đang củng cố các vị trí của họ ở khu vực Lysychansk, thành phố đang bốc cháy... Họ đã tấn công thành phố bằng những chiến thuật cứng rắn".

Với việc kiểm soát hoàn toàn Lugansk, Nga sẽ có lợi thế cho một cuộc tấn công vào Donetsk, với thành phố Sloviansk do Ukraine nắm giữ có khả năng là mục tiêu tiếp theo.

Ở một diễn biến khác, giới chức Nga và Ukraine đã nêu ra các điều kiện và kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 3/7 đã nêu các điều kiện để Kiev có thể đàm phán với Nga. "Ngừng bắn ngay lập tức. Rút quân khỏi Ukraine. Trao trả lại công dân bị bắt cóc. Dẫn độ tội phạm chiến tranh. Cơ chế bồi thường. Công nhận các quyền chủ quyền của Ukraine", ông Podoliak lưu ý.

Hôm 28/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu Kiev lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng và đáp ứng mọi yêu cầu của Moscow. Tổng thống Putin trước đó nói rằng, chiến dịch quân sự của Nga sẽ kéo dài cho đến khi Moscow đạt được các mục tiêu ban đầu, trừ khi có một thỏa thuận mà các bên đều có thể chấp nhận tại các cuộc đàm phán.

Theo ông Peskov, một thỏa thuận hòa bình chỉ đạt được khi Ukraine đáp ứng tất cả các điều kiện của Nga. Những điều kiện này được cho là bao gồm Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập cho vùng Donbass ở miền Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem