Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine, cân nhắc 'giải cứu' nhân vật đặc biệt bị Kiev bắt

Phương Đăng (theo Alaraby) Thứ hai, ngày 23/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
Nhà đàm phán hàng đầu của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine mới đây tuyên bố, Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhưng lựa chọn đang nằm trong tay Kiev, theo Alaraby.
Bình luận 0
Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine, cân nhắc 'giải cứu' nhân vật đặc biệt bị Kiev bắt - Ảnh 1.

Ông Vladimir Medinsky (trái) - Nhà đàm phán hàng đầu của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trò chuyện cùng Tổng thống Nga Putin. Ảnh Tass.

"Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại", phụ tá Điện Kremlin, ông Vladimir Medinsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Belarus hôm 22/5.

Theo hãng tin Alaraby, trong cuộc phỏng vấn, ông Medinsky tiếp tục đổ lỗi cho Ukraine khiến các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ.

“Các cuộc đàm phán đóng băng hoàn toàn là do Ukraine", ông Medinsky tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng hiện "bóng đang hoàn toàn nằm trong sân của họ".

Ông nhấn mạnh thêm rằng "Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán".

Các cuộc hội đàm giữa các phái đoàn Nga và Ukraine đã được tổ chức thường xuyên cả trực tiếp lẫn trực tuyến kể từ khi xung đột giữa 2 nước bắt đầu bùng nổ vào ngày 24/2.

Ngoại trưởng Ukraine và Nga đã gặp nhau trong các cuộc đàm phán bế tắc tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3. Các cuộc họp của phái đoàn đàm phán Nga và Ukraine sau đó cũng không mang lại kết quả cụ thể.

Tuần trước, ông Mykhaylo Podolyak, nhà đàm phán hàng đầu của Kiev cũng thừa nhận rằng các cuộc đàm phán với Moscow đang "tạm dừng" sau khi được tổ chức thường xuyên trong giai đoạn trước của cuộc xung đột nhưng không có kết quả đáng kể.

Tín hiệu Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc đổi tù binh Tiểu đoàn Azov của Ukraine để lấy tài phiệt Ukraine thân Moscow Viktor Medvedchuk bị Kiev bắt hồi tháng 3.

"Chính phủ Nga sẽ xem xét khả năng này", hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Leonid Slutsky, thành viên cấp cao trong phái đoàn đàm phán của Nga với Ukraine, phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố ly khai Donetsk, đông nam Ukraine, hôm 21/5.

Ông Medvedchuk, 67 tuổi, lãnh đạo đảng Đối lập vì Cuộc sống của Ukraine được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin. Sau khi ông Medvedchuk bị bắt, Ukraine đã tịch thu hàng loạt tài sản trong khối tài sản trị giá khoảng 620 triệu USD của ông này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem