Đệ nhất phu nhân Ukraine hé lộ điều sẽ làm khi xung đột với Nga kết thúc

Phương Đăng (theo WP) Thứ hai, ngày 23/05/2022 12:05 PM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn chung hiếm hoi trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska cho biết, cuộc xung đột với Nga đã “chia cắt” gia đình họ cũng như với hàng triệu hộ gia đình khác trên khắp đất nước.
Bình luận 0
Đệ nhất phu nhân Ukraine hé lộ điều sẽ làm khi xung đột với Nga kết thúc - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska tuyên bố xung đột với Nga đã "chia cắt" gia đình họ, cũng như hàng triệu gia đình khác ở Ukraine. Ảnh Washington Post.

Theo Washington Post, bà Zelenska thừa nhận rằng, bà hầu như không gặp chồng mình, Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24/2. Từ đó đến nay bà và chồng chủ yếu liên lạc qua điện thoại.

“Gia đình chúng tôi tan nát, giống như mọi gia đình Ukraine khác. Anh ấy vùi đầu vào công việc. Chúng tôi đã không gặp anh ấy trong suốt 2 tháng rưỡi", bà Zelenska nhấn mạnh.

Cuộc phỏng vấn đánh dấu lần thứ 2 vợ chồng Tổng thống Ukraine, kết hôn năm 2003, xuất hiện cùng nhau kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24/2. Trong cuộc trò chuyện, bà Zelenska thổ lộ, bà "biết ơn" vì được xuất hiện chung với chồng trên truyền hình như thế này và điều đó đồng nghĩa với việc cuối cùng họ đã có thể gặp nhau, ở bên nhau trong chốc lát.

“Chúng tôi hẹn hò trên truyền hình, thật biết ơn", bà Zelenska nói đùa trong khi Tổng thống Zelensky gật đầu với bà.

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, ông Zelensky tuyên bố,rằng ông là “mục tiêu số 1” của Nga và gia đình ông là “mục tiêu số 2”.

Mặc dù vậy, ông vẫn từ chối sơ tán. Thậm chí, Tổng thống Zelensky còn xuống đường quay video đăng mạng để trấn an người dân Ukraine, thách thức các lực lượng Nga trong khi vợ và con ông trú ẩn ở một địa điểm không được tiết lộ vì sự an toàn của họ.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Zelenska cho biết, bà nhớ đã thức dậy vì "những tiếng động kỳ lạ" khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Khi đó, bà nhận ra rằng, chồng bà không còn nằm bên cạnh mình. Tổng thống Zelensky đã thức và vào phòng làm việc bên cạnh.

“Cuộc chiến đã bắt đầu", bà Zelenska nhớ lại lời chồng bà nói trước khi rời đi. Đó là những lời khiến bà rơi vào trạng thái “lo lắng và sững sờ”.

Zelenska, 44 tuổi, là một nhà biên kịch và hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Tổng thống Zelensky và Đệ nhất phu nhân Zelenska xuất hiện trên truyền hình khi Nga đang cố hồi phục và tiếp tục chiến đấu ở Ukraine sau khi chịu tổn thất lớn.

Tờ Washington Post cho biết, những tổn thất to lớn và nặng nề như vậy đang khiến triển vọng giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine của Nga đang giảm đi nhanh chóng và đáng kể.

Trong cuộc phỏng vấn kéo 2 hàng tiếng, bà Zelenska cũng bày tỏ hy vọng rằng, khi chiến tranh kết thúc, bà sẽ quay lại tập trung giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ Ukraine, chẳng hạn như việc trả lương không công bằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem