Nga tuyên bố có tới 18 nghìn lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 04/10/2024 19:32 PM (GMT+7)
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Aleksandr Bortnikov cho biết số lượng thành viên của "Quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraina" do phương Tây thành lập đã lên tới 18 nghìn người từ hơn 85 quốc gia.
Bình luận 0
img

Binh sĩ Nga tại Ukraine. Ảnh: Sputnik.


Phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức an ninh cấp cao ngày 4/10, ông Aleksandr Bortnikov cho biết, các sĩ quan NATO đang hỗ trợ hoạt động của Ukraine trên chiến trường, họ đang giúp Kiev lập kế hoạch, từ đó "phơi bày ý định mở rộng và gia tăng cường độ thù địch của phương Tây".

Trong khi lực lượng Ukraine đang vật lộn nhằm cố gắng tiến triển trên chiến trường, các nước NATO đang "thúc đẩy Kiev tích cực hơn trong việc tiến hành một cuộc chiến phá hoại và khủng bố ở các khu vực biên giới của Nga", bao gồm các cuộc đột kích vào các cơ sở năng lượng hạt nhân và dầu mỏ cũng như các cuộc tấn công nhằm đe dọa dân thường, giám đốc FSB tuyên bố.

Ông cũng cho biết, số lượng lính đánh thuê ở Ukraine đã lên tới 18 nghìn người.

"Trong cùng chuỗi hoạt động này là việc chuyển lính đánh thuê nước ngoài và phiến quân của các tổ chức khủng bố quốc tế sang Ukraina. Trong hầu hết các trường hợp, việc tuyển dụng những người như vậy ra nước ngoài được thực hiện từ các cơ quan của Ukraina tại nước ngoài" - ông nói. 

"Quy mô của hệ thống do phương Tây thành lập nhằm cung cấp nhân sự cho mặt trận thể hiện qua số lượng của cái gọi là "Quân đoàn bảo vệ lãnh thổ quốc tế Ukraina", lên tới 18 nghìn người từ hơn 85 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia thuộckhông gian hậu Xô Viết."

Cũng theo Bortnikov, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào Kursk hồi đầu tháng 8 "nhằm mục đích khiêu khích Nga phản ứng gay gắt một cách không cân xứng và loại bỏ các điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột trong tương lai gần".

Tuy nhiên, cuộc xâm nhập không làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Tại đây lực lượng của Moscow đã đạt được tiến triển ổn định trong những tháng gần đây, ông cho biết.

Sau khi quân đội Ukraine tấn công Khu vực Kursk, họ đã đạt được tiến triển ban đầu, nhưng sau đó đã bị ngăn chặn, theo Bộ Quốc phòng Nga, sau đó cho biết quân nhân của họ đang đẩy lùi lực lượng của Kiev. Moscow ước tính Ukraine đã mất hơn 19.800 binh lính trong khu vực kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Các quan chức Ukraine đã tuyên bố rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là để thay đổi dư luận ở Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể có với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng mặc dù Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng giao tranh, nhưng họ sẽ chỉ đồng ý đàm phán sau khi tất cả các lực lượng Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga.

Trong ngày qua, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới hơn 350 quân nhân, 6 xe chiến đấu bọc thép cũng như 3 khẩu pháo, bao gồm một khẩu pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất và một khẩu pháo kéoM777 do Mỹ sản xuất, ba phương tiện, ba trạm tác chiến điện tử và một xe rà phá kỹ thuật", - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem