Ngắm "mỹ khuyển" trong Hội thi Chó đẹp lần đầu tổ chức tại miền Tây

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 01/01/2018 17:29 PM (GMT+7)
Ngay trong Tết Dương lịch, tại miền Tây đã diễn ra Hội thi Chó đẹp thu hút hàng trăm khách hiếu kỳ đến xem.
Bình luận 0

Hôm nay (1.1), Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long, Hội Sinh vật cảnh TP.HCM và Chi hội quý khuyển Sài Gòn tổ chức Hội thi Chó đẹp.

Đây là lần đầu tiên Hội thi Chó đẹp được tổ chức tại miền Tây với địa điểm là Khu du lịch Vinh Sang (xã An Bình, huyện Long Hồ). Theo đó, trên 40 con chó trong nước đến dự thi, với sự xuất hiện của cả những giống chó nước ngoài.

img

Hội thi Chó đẹp ở miền Tây được rất nhiều người quan tâm

Tất cả các giống chó tham dự phải đạt độ thuần chủng (không phải chó lai) được chia thành 3 nhóm: dưới 10kg, từ 10- 25kg và nhóm bản địa (gồm các loại Mông Cộc và chó Phú Quốc). Trước đó, trong 2 ngày 30 và 31.12.2017,  Hội thi Chó đẹp đã diễn ra vòng loại.

Theo Ban tổ chức, hội thi có 2 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 2 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 2 giải ba (3 triệu đồng/giải) và một số giải phụ. 

Hội thi nhằm tạo sân chơi giải trí cho người dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, đồng thời nâng cao ý thức về chăm sóc, vệ sinh dịch tễ vật nuôi, đảm bảo an toàn cho người nuôi và cộng đồng. Hội thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người nuôi thú cưng.

Mời bạn đọc Dân Việt cùng ngắm những "thí sinh mỹ khuyển" trong Hội thi:

img

img

img

Các giống chó được chủ nhân đưa đến hội thi

img

img

img

img

Cuộc thi có sự tham gia của trên 40 con chó

img

Phần thi của nhóm chó dưới 10 kg

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem