Ngân hàng Trung Quốc hào phóng cung cấp khoản vay 300 triệu đô cho nước này

Ngọc Mai (Theo CNBC) Thứ bảy, ngày 19/01/2019 14:25 PM (GMT+7)
Ngân hàng Trung Quốc sẵn sàng cung cấp khoản vay trị giá 300 triệu USD và có thể tăng lên 1 tỷ USD cho Sri Lanka khi nước này gặp tình cảnh khó khăn gần đây.
Bình luận 0

Ngân hàng Trung Quốc, tổ chức cho vay bằng tài sản lớn thứ tư của đất nước này, đã đề nghị cung cấp khoản vay 300 triệu USD cho Sri Lanka và con số này hoàn toàn có thể tăng lên 1 tỷ USD.

Chính phủ Sri Lanka đang xem xét lời đề nghị trong bối cảnh nước này đang gặp khó khăn khi đi vay tiền sau khi bị hạ mức tín nhiệm trong bảng xếp hạng gần đây. Xếp hạng tín nhiệm đánh giá khả năng và sự sẵn sàng của một quốc gia trong việc thanh toán đúng hạn cho một khoản nợ nhất định.

img

 Dòng người chờ đợi bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc tại Bắc Kinh

Tờ báo Reuters cho biết họ không thể liên hệ với Bộ Tài chính của Sri Lanka và Ngân hàng Trung Quốc để xác nhận thông tin.

Sri Lanka, một quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía đông nam Ấn Độ, đang đau đầu đi trả các khoản vay nước ngoài, với mức tiền kỷ lục 5,9 tỷ USD bao gồm 2,6 tỷ USD chỉ trong ba tháng đầu năm 2019.

Sốc với hàng loạt ngôi nhà có giá bán chưa bằng một bát phở

Dãy nhà bị bỏ hoang đang được rao bán với giá chỉ khoảng 23.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem