Nỗ lực xóa vùng “trắng” điện
Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2005 – 2006, số lượng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng mạnh, với 6.248 hộ dân và 23.615 nhân khẩu. Việc di cư tự do khiến nhiều địa phương có dân di cư đến bị áp lực rất lớn trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, như xây dựng hệ thống hạ tầng điện - đường- trường- trạm, tỷ lệ hộ nghèo gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Riêng đối với ngành điện, việc dân di cư vào những vùng sâu, vùng xa “dựng xóm, lập làng” cũng khiến ngành điện phải chạy theo để đáp ứng nhu cầu về điện của người dân.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-01-08/Nganh-dien-Gia-Lai-keo-dien-giup-dan-vung-sau-don-Tet-pc-gia-lai-1-1546924383-width640height427.jpg)
Nhiều buôn làng ở Gia Lai được đón Tết Nguyên Đán đầy đủ, ấm cúng nhờ có điện kéo tận nơi .
Thực tế, tỉnh Gia Lai có diện tích rất rộng 15.536 km2 và có tới 46% là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sống rải rác ở vùng sâu vùng xa, địa hình phức tạp nên việc kéo điện đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân lại trở thành thách thức lớn đối với PC Gia Lai. Thời gian qua, ngành điện Gia Lai đã nỗ lực không ngừng, đưa lưới điện phân phối đã phủ khắp 222/222 xã phường, thị trấn, 2.508/2.508 trung tâm thôn làng có điện đạt 100%, 330.520/332.319 hộ dân có điện… Nhờ vậy đã cơ bản hoàn thành tiêu chí điện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, hiện nay Gia Lai vẫn còn 1% hộ dân chưa có điện, rơi vào những trường hợp di cư tự do. Để đáp ứng nhu cầu về điện cho người dân, đặc biệt là mong muốn các hộ dân được đón Tết Nguyên Đán trong không khí đầm ấm, rợp ánh đèn, PC Gia Lai đã kịp thời lên kế hoạch xây dựng nhiều công trình kéo lưới điện tới các “xóm mới” xa xôi, “xóa trắng” những vùng vắng ánh điện.
Mới đây, tại làng Bui (xã Ia Ka, huyện Chư Păh), 22 hộ dân “xóm mới” nhiều năm sống khổ vì không có ánh đèn đã sáng lên hy vọng. Hiện PC Gia Lai đang thi công công trình 1,2 km đường dây 22KV, 0,7km đường dây 0,4KV và 1 trạm biến áp dung lượng 3P-50KVA đảm bảo cho dân có điện trong dịp Tết.
Đồng thời, tại xã Chư Krey (huyện Kông Chro) có 43 hộ dân chưa có điện cũng được đầu tư 566 triệu đồng kéo điện về tận nơi với 1 trạm biến áp công suất 50KVA và 0,502km đường dây hạ thế.
Gần đây nhất là làng “5 không” trên đỉnh núi Cheng Leng (thuộc địa phận xã H’bông, huyện Chư Sê - giáp ranh huyện Phú Thiện) trắng lưới điện cũng đã được PC Gia Lai quan tâm, lên kế hoạch để đầu tư cấp điện. Sau khi người dân chuyển về nơi ở cũ tại làng Hek (xã Chư A Thai, Phú Thiện), PC Gia Lai vẫn nỗ lực đồng hành, đảm bảo sinh hoạt của bà con luôn có điện.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-01-08/Nganh-dien-Gia-Lai-keo-dien-giup-dan-vung-sau-don-Tet-pc-gia-lai-2-1546924383-width640height876.jpg)
Kéo điện về các xóm làng tự phát trở thành thách thức đối với ngành điện Gia Lai.
Quan tâm đầu tư phát triển lưới điện
Nhằm hoàn thiện lưới điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đảm bảo 100% người dân có điện để sản xuất và sinh hoạt, PC Gia Lai đã triển khai hàng loạt dự án với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng như: Dự án năng lượng nông thôn 1 hoàn thành và đóng điện năm 2005 với tổng vốn đầu tư 212,5 tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp lưới điện thành phố Pleiku, điện khí hóa xã Ya Ma và Biển Hồ (ADB) hoàn thành và đóng điện năm 2005 với tổng vốn đầu tư 223,7 tỷ đồng. Dự án cấp điện cho các thôn, buôn tại Gia Lai hoàn thành và đóng điện năm 2010 với tổng vốn đầu tư là 310 tỷ đồng. Dự án vốn vay JIBIC đóng điện năm 2010, tổng vốn đầu tư 24 tỷ đồng. Dự án ADB tỉnh Gia Lai hoàn thành và đóng điện năm 2014 có tổng vốn đầu tư lên tới 357 tỷ đồng. Dự án KFW tỉnh Gia Lai hoàn thành và đóng điện năm 2014 có tổng vốn đầu tư lên tới 118 tỷ đồng. Dự án KFW 2 tỉnh Gia Lai hoàn thành và đóng điện năm 2017 có tổng vốn đầu tư lên tới 179 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, PC Gia Lai cũng tiếp tục hoàn thiện và mở rộng lưới điện nông thôn tỉnh Gia Lai đến những vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian đến, PC Gia Lai sẽ triển khai các dự án cấp điện như dự án KFW3 gồm: 192,1 km đường dây trung áp, 213 km đường dây hạ áp, 86 Trạm biến áp với tổng dung lượng 15.740KVA, 864 công tơ, 47 thiết bị đóng cắt. Tổng giá trị đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019.
Để thực hiện tốt các dự án, PC Gia Lai đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương trong việc xin cấp vốn ngân sách dự án 2018 để sớm triển khai xây dựng, cải tạo lưới điện vùng sâu vùng xa với khối lượng dự kiến đầu tư gồm: Đường dây trung áp 355,34 km, đường dây hạ áp 1.277 km, 564 TBA với tổng dung lượng 51.750KVA, tổng giá trị đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-01-08/Nganh-dien-Gia-Lai-keo-dien-giup-dan-vung-sau-don-Tet-pc-gia-lai-3-1546924383-width640height426.jpg)
Dân làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) dựng nhà, kéo điện đón Tết.
Để xóa “vùng trắng điện” ở Gia Lai thì sự nỗ lực của ngành điện vẫn chưa đủ, mà cần sự chung tay góp sức của chính quyền và các ngành chức năng địa phương trong việc quy hoạch kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư và đặc biệt là vận động, tuyên truyền người dân hiểu được những hệ lụy của việc di dân tự do và tập quán sống du canh du cư như hiện nay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.