Ngành học này đang rất khát nhân sự, thu nhập "đáng ngưỡng mộ" sau khi tốt nghiệp

Tào Nga Thứ năm, ngày 18/05/2023 13:06 PM (GMT+7)
Chuyên gia cho biết đây là ngành hot, cơ hội việc làm nhiều và có thu nhập cao. Về tuyển sinh, đây là nhóm ngành năm nào cũng lọt top 10 nhóm ngành có tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhiều nhất.
Bình luận 0

Nhóm ngành luôn lọt top thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhiều nhất

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính cho biết: "Ngành du lịch - khách sạn nóng trở lại, dự báo vẫn là ngành của tương lai. Theo quy luật và xu hướng tất yếu, ngành du lịch, khách sạn sẽ bật lò xo thì khi đại dịch Covid-19 qua đi".

Theo thống kê của Bộ GDĐT về việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, năm 2021, có 199.166 nguyện vọng đăng ký vào nhóm ngành du lịch, khách sạn, thể thao, dịch vụ cá nhân, trong đó 48.334 thí sinh lựa chọn nguyện vọng 1. Nhóm ngành này đứng thứ tư trong những nhóm ngành có sự cạnh tranh về xét tuyển mạnh nhất, trên tổng số 24 nhóm ngành. 

Năm 2022, nhóm ngành này cũng đứng trong top 7 nhóm ngành có lượng thí sinh đăng ký vào nhiều nhất. Năm nay, dự báo nhóm ngành du lịch, khách sạn vẫn lên ngôi, có sức hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Những năm gần đây, quản trị khách sạn, du lịch cũng luôn nằm trong top ngành "khát" nhân sự nhất.

Nhóm ngành học "ai cũng mê", luôn lọt top đăng ký nhiều nhất: Dự báo điểm chuẩn  - Ảnh 1.

Ngành du lịch, khách sạn được nhiều thí sinh quan tâm những năm gần đây. Ảnh: NTCC

Hiện tại có nhiều trường tổ chức đào tạo ngành khách sạn, du lịch với điểm chuẩn đầu vào khá cao. Cụ thể như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đứng đầu trong các trường đào tạo ngành Du lịch lữ hành tốt nhất tại Hà Nội. Điểm chuẩn năm 2022 vào ngành này của trường là 25-26 điểm.

Trường Đại học Hà Nội có chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành thuộc Khoa Quản trị kinh doanh Du lịch với mức điểm chuẩn năm 2022 là 32,70 (thang điểm 40); Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 3 chuyên ngành về du lịch là Quản trị lữ hành, Quản trị du lịch và Quản trị khách sạn lấy điểm chuẩn vào ngành là 26,85 điểm....

Ở TP.HCM, địa chỉ đào tạo tốt ngành này là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Thuộc Đại học quốc gia TP.HCM với mức điểm chuẩn năm 2022 là 25,60-27,60 điểm...

Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho hay: "Các ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng sẽ phát triển mạnh mẽ, vì nhu cầu nhân sự ngày một cần nhiều hơn nữa, và đòi hỏi kỹ năng của người lao động phải chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Các du khách nước ngoài tới đông hơn xưa và khi đó cần nhân sự có ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung... Năm ngoái điểm chuẩn vào trường khoảng 21 - 22 điểm theo phương thức thi tốt nghiệp THPT. Dự báo trong năm nay thì điểm đầu vào cũng tương tự năm ngoái".

Học gì và cơ hội việc làm ra sao?

Theo chia sẻ từ Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên ngành Quản trị du lịch – khách sạn có nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm. Với vốn kiến thức và kỹ năng đã trau dồi, người học có thể thành công ở các vị trí đa dạng như: Quản trị điều hành du lịch quốc tế nghiên cứu thị trường, xây dựng các sản phẩm du lịch – sự kiện thể thao tổ chức các hoạt động marketing và bán sản phẩm liên quan đến lĩnh vực du lịch; Quản lý doanh nghiệp lữ hành; Nhân sự chủ chốt trong các lĩnh vực điều hành – hoạt động của khách sạn, khu du lịch quy mô đa dạng; Giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, khách sạn… Cũng theo thông tin từ trường, mức thu nhập cho vị trí quản lý khách sạn, du lịch quy mô vừa đạt 10 - 15 triệu đồng/tháng và 45 triệu đồng/tháng trở lên ở các khách sạn đạt chuẩn 5 sao.

Hiện tại có nhiều trường đào tạo ngành du lịch, khách sạn và mỗi trường sẽ có trọng tâm riêng như Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, sinh viên sẽ học các nội dung Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Du lịch - Văn hóa du lịch; Lữ hành, hướng dẫn du lịch; Hướng dẫn du lịch quốc tế; Trường Đại học Kinh tế quốc dân học Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Trường Đại học Tôn Đức Thắng học Quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn; Du lịch và lữ hành; Du lịch và quản lý du lịch; Trường Đại học Hà Nội học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bằng tiếng Anh. 

Tuy nhiên, ngành du lịch, khách sạn những năm gần đây đã có sự thay đổi để bắt nhập với chuyển đổi số. Đặc biệt trong những năm xảy ra đại dịch Covid-19, chuyển đổi số đã làm thay đổi các khái niệm du lịch truyền thống, cách tiếp cận và dẫn dắt nhu cầu du khách.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa tư vấn: "Không chỉ ngành du lịch, bất cứ ngành nào trong quá trình chuyển đổi số cũng đòi hỏi nhân sự có hiểu biết về công nghệ thông tin. Do vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh du lịch số cũng có cơ hội nghề nghiệp rộng hơn khi được trang bị các kiến thức về quản trị kinh doanh du lịch là Quản trị kinh doanh lưu trú, Quản trị kinh doanh lữ hành, Marketing du lịch và các kiến thức về công nghệ thông tin như lập trình, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin. 

Việc tích lũy kiến thức, kỹ năng liên ngành trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cần thiết đối với người học. Vì lý do đó, kiến thức về công nghệ thông tin là năng lực cốt lõi mà sinh viên cần phải có khi theo học ngành kinh doanh du lịch số. Sinh viên cần cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân phù hợp để làm việc trong tương lai. Việc bắt kịp các xu hướng hiện đại của chuyển đổi số trong du lịch là rất quan trọng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem