Ngành học

  • Dân Việt - 9 giờ 30 phút sáng nay, 10.3, chương trình khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh “Cùng con em nhà nông chọn ngành, chọn trường” chính thức diễn ra.
  • Dân Việt - Chưa tới 9 giờ sáng 10.3, gần 5.000 học sinh 9 tỉnh ĐBSCL và Đông Nam bộ đã đổ về ngày hội tư vấn tuyển sinh "Cùng con em nhà nông chọn ngành, chọn trường". Dân Việt đã ghi lại những câu chuyện thú vị trước Lễ khai mạc.
  • (Dân Việt) - Trường Đại học Cần Thơ dự kiến sẽ triển khai mở thêm 5 ngành mới trong năm 2013 và thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo theo phương thức đào tạo không chính quy.
  • (Dân Việt) - Thực trạng không tuyển được người học, đóng cửa ngành học, giải thể, sáp nhập, bán trường... của nhiều trường ĐH, CĐ, trung cấp ngoài công lập đang là lời cảnh báo chung cho sự nở rộ chưa gắn với chất lượng của các trường.
  • (Dân Việt) - Miễn học phí, tặng học bổng, ưu tiên đối tượng tuyển sinh... năm nay, ngay cả các trường ĐH lớn cũng bắt đầu áp dụng phương thức này để “vực dậy” những ngành khó tuyển.
  • (Dân Việt) - Ngày 30.11 là ngày chính thức khép lại mùa tuyển sinh ĐH - CĐ 2012, hàng loạt trường không tuyển đủ người học đành ngậm ngùi đóng cửa một số ngành.
  • (Dân Việt) - Thanh tra Bộ GDĐT vừa có quyết định xử phạt các trường đại học, cao đẳng, trung cấp vì chấm thi tốt nghiệp sai quy định, đào tạo ngành học không có thẩm quyền.
  • (Dân Việt) - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 132 cử nhân các chương trình đạt chuẩn quốc tế của ngành học Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ học.
  • (Dân Việt) - Các chuyên gia cho rằng, những ngành học lạ và mới thì rất dễ tìm việc làm như ngành Quan hệ lao động, kỹ sư cấp thoát nước, vi sinh vật học, đô thị học, ngành hoa viên cây cảnh…
  • (Dân Việt) - Đó là tình trạng đang diễn ra tại nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Đặc biệt, so với ngành học công bố công khai trong cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN 2012”, trường xét tuyển không phép nhiều ngành học.