Ngành y tế áp lực, phụ huynh lo lắng vì trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 17/11/2021 19:15 PM (GMT+7)
Kể từ thời điểm Đồng Nai “mở cửa” đến nay, số trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh theo ngày khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Bình luận 0

Ngày 17/11, lãnh đạo Sở y tế Đồng Nai cho biết thời gian gần đây trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 tại Đồng Nai tăng nhanh. Tính từ đầu mùa dịch đến nay đã có trên 13.000 trẻ em nhiễm bệnh nhưng may mắn các em đều có triệu chứng nhẹ, chỉ số ít phải nhập viện điều trị.

Bà Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, những ngày gần đây, số bệnh nhi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đang tăng nhanh. Cụ thể, khoảng 1 tuần trở lại đây, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho khoảng 300 bệnh nhi cùng người nhà.

Do số lượng giường bệnh tại khoa Bệnh nhiệt đới chỉ có khả năng tiếp nhận từ 120 - 150 bệnh nhân nên bệnh viện phải bố trí thêm 2 khoa khác ở tòa nhà E để điều trị cho bệnh nhân. Các bệnh nhi có 1-2% bị suy hô hấp, bệnh nặng, còn lại có đến 80% bệnh nhẹ, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng nhẹ. 

Đặc biệt nhiều bệnh nhi bị kèm theo một số bệnh khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết nên các y bác sỹ phải theo dõi kỹ sức khỏe để phòng tránh rủi ro.

Ngành y tế áp lực, phụ huynh lo lắng vì trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh - Ảnh 2.

Do chỉ bị triệu chứng nhẹ nên con gái anh Lê Hoàn được cho điều trị tại nhà, vẫn học hành bình thường. Ảnh Hoàn Lê

Đối với những trường hợp bệnh nhi không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ, bệnh viện cũng đã khuyến cáo người nhà đưa về cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà.

"Trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 nếu nhẹ, không có triệu chứng, chỉ cần từ 5 – 7 ngày sẽ âm tính trở lại. Các trường hợp triệu chứng nặng hiện rất ít nhưng do số giường ở bệnh viện hạn chế nên cũng gây áp lực cho nhân viên y tế. Có nhiều y, bác sỹ thời gian qua dù đã giãn dịch nhưng vẫn chưa thể về nhà. 

Nếu sắp tới số lượng bệnh nhi dương tính với SARS-CoV-2 tăng quá 300 người thì bệnh viện sẽ phải kê thêm giường ở ngoài hành lang các khoa để tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi. Do đó chúng tôi khuyến cáo phụ huynh nếu thấy bé bệnh nhẹ, không có triệu chứng thì nên cho cách ly, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các trường hợp sốt cao, li bì, ói, khó thở thì nên đưa đến nhập viện", bà Hà nhấn mạnh.

Ngành y tế áp lực, phụ huynh lo lắng vì trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh - Ảnh 3.

Trẻ em được đo nồng độ oxy đều đặn để kiểm tra tình hình sức khỏe. Ảnh: Hoàn Lê

Là phụ huynh có con không may bị bệnh với các triệu chứng ho, sốt nên lúc đầu anh Lê Hoàn, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa rất lo lắng. Anh Hoàn xét nghiệm Covid-19 cho cả gia đình thì hai vợ chồng anh vẫn âm tính và đến giờ vẫn không biết nguồn lây của bé từ đâu.

Anh Hoàn cho hay, do dịch Covid-19 nên con gái anh chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ nhưng bố mẹ lại âm tính. May mắn con gái anh triệu chứng nhẹ nên bố mẹ tự chăm sóc tại nhà và sau 5 ngày bé đã âm tính trở lại. 

Tương tự gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hoà bất ngờ thành F0 vì bị lây nhiễm trong doanh nghiệp. May mắn 2 con gái của chị Hoa lại an toàn do ngủ phòng riêng, tách biệt với mẹ. Chị Hoa đã lo sợ con bị lây từ mẹ nên thực hiện chế độ ăn riêng, cách ly nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn cho con. Nhờ vậy đến nay khi chị Hoa khỏe lại thì hai con cũng an toàn. 

"Tôi chỉ mong các con đều sớm được tiêm vaccine Covid-19 vì bị bệnh dù triệu chứng nhẹ nhưng cũng rất mất sức. Hi vọng là sớm phủ vaccine toàn dân kể cả trẻ em", chị Hoa mong muốn.

Ông Bạch Thái Bình - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai) cho biết, hiện nay số trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tăng. Nguyên nhân là do các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan,… đã hoạt động lại, người lớn ra ngoài đi làm về nên có khả năng sẽ lây nhiễm cho trẻ con mặc dù trẻ chỉ ở nhà, không tiếp xúc với người lạ.

Tuy nhiên một số trường hợp cha mẹ không nhiễm bệnh nhưng trẻ lại nhiễm bệnh và không rõ nguồn lây nhiễm. Do đó để đảm bảo an toàn cho trẻ em, Đồng Nai đang triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ để tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem