Nghệ An: Khu định cư cho dân vạn chài bỏ hoang

Thứ bảy, ngày 28/09/2013 08:05 AM (GMT+7)
Sau 5 năm, nơi có dự án xây dựng mẫu các khu định cư cho dân vạn chài trên sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương (Nghệ An) với tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng vẫn là một bãi hoang.
Bình luận 0
Khu định cư chưa xong đã hỏng

Từ bao đời nay, hàng trăm hộ dân sống trên sông Lam mưu sinh bằng nghề chài lưới, lấy thuyền làm nhà lênh đênh khắp nơi. Niềm vui đến với họ khi năm 2009 tỉnh phê duyệt dự án xây dựng mẫu các khu định cư cho cư dân vạn chài trên sông Lam và các vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương. Tổng kinh phí dự án là 74 tỷ đồng được điều chỉnh giá lần hai lên thành 84,593 tỷ đồng do Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch đến cuối năm 2011, Dự án hoàn thành, giải quyết nhà ở ổn định cho bà con vạn chài vùng Khe Mừ (xã Thanh Thủy) và Triều Dương (xã Thanh Lâm). Thế nhưng cho đến nay, người dân vẫn chưa thể dọn vào nhà mới, ổn định cuộc sống.

Theo quy hoạch của dự án, khu định cư Khe Mừ có 120 hộ dân, khu Triều Dương có 45 hộ dân với tổng diện tích 2 khu là 442ha đất. Khi vào định cư, mỗi hộ sẽ được nhận 300m2 đất ở, 700m2 đất vườn. Tuy nhiên, có mặt tại khu định cư Khe Mừ thời điểm này chúng tôi thấy chỉ là một bãi ngổn ngang, hoang tàn. Các công trình nhà văn hóa, mẫu giáo, sinh hoạt cộng đồng vẫn chưa hoàn thành, một số hạng mục đã bị đổ gãy, hư hại nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm. Nhà sinh hoạt cộng đồng trở thành chuồng trâu, phân trâu phủ khắp nhà. Hệ thống mương thoát nước đã hoàn thành nhưng bị bong tróc, sạt lở. Hệ thống điện mới dựng cột, chưa kéo dây. Đường vào khu định cư có một khe suối, cần có 1 cây cầu bắc qua, nhà thầu chỉ mới làm xong 2 mố cầu, sắt thép bị hoen gỉ, không đảm bảo chất lượng. Còn khu định cư Triều Dương, các công trình nhà văn hóa, nhà trẻ đã hoàn thành cũng bị bỏ hoang, đang xuống cấp, hư hại; hệ thống điện chưa đấu nối...

Trẻ em không được đến trường

Khu định cư cho dân vạn chài dở dang, hoang tàn, trong khi đó, hàng trăm hộ dân vạn chài vẫn phải sống khốn khổ, lênh đênh trên sông nước. Nhiều gia đình có con đến tuổi đi học, đi nhà trẻ phải gửi một số địa phương khác.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Quỳ - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An, cho biết: Dự án đã được cấp 65/ 83,593 tỷ đồng và Chi cục đã cho nhà thầu ứng trước 42 tỷ đồng vào cuối năm 2011. Đây là số tiền ứng vượt thực tế khối lượng thi công ở 2 khu định cư nhưng việc thi công vẫn cầm chừng và cho đến nay đã ngừng hoàn toàn.


Trao đổi với phóng viên, ông Phan Chính Tâm - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương) cho biết: Xã có khoảng hơn 90 hộ là dân vạn chài được cấp đất định cư, tuy nhiên cho đến nay đã 5 năm rồi nhưng khu TĐC vẫn chưa hoàn thành, nên người dân đang sống khốn khổ, lênh đênh trên sông. Trẻ em không có điều kiện đến trường học.

Để khu định cư cho dân vạn chài chậm tiến độ, ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân, ông Trần Văn Quỳ - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An thừa nhận: "Người dân chưa ổn định được cuộc sống, Chi cục chúng tôi có một phần trách nhiệm. Nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, hơn nữa thời tiết lại không thuận lợi nên ảnh hưởng đến việc thi công. Đơn vị thi công cũng chưa tập trung hết toàn bộ năng lực thi công".

Phúc Quang (Phúc Quang )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem