Nghề quê hội nhập quốc tế

Thứ sáu, ngày 30/07/2010 06:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong Hội thi tay nghề toàn quốc năm 2010 diễn ra từ 28-7 tới 1-8, có nhiều nghề tưởng chừng chỉ dành cho lao động phổ thông, cũng được đưa vào dự thi với tiêu chuẩn rất ngặt nghèo như Xây gạch, ốp lát tường và sàn, mộc mỹ nghệ và mộc dân dụng.
Bình luận 0
img
Nghề mộc - một nghề cho thu nhập khá cao.

Ngày 29-7, tại Ninh Bình, hơn 40 thí sinh đang “thi thố” 4 nghề nói trên tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng (Bộ NN&PTNT).

Ông Nguyễn Hoàng Nhất (Trường Trung cấp nghề Kiên Giang), một trong những giám khảo nghề xây gạch cho biết: Nghề này không có yêu cầu gì quá khắt khe nhưng cũng phải học bài bản, học sinh mới có được đầy đủ các kỹ năng từ xây tới đắp phào chỉ, lắp cửa… và được trang bị những kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động. Cuộc thi này, thí sinh phải thể hiện đầy đủ các kỹ năng đó.

Tại điểm thi nghề ốp lát tường và sàn, nhiều thí sinh cũng “bở hơi tai” với những yêu cầu kỹ thuật khá cao của nghề: Ốp phải thẳng mạch, phẳng không bị đọng nước, không bị nhai mạch, chắc và không bị ộp (rỗng ở trong).

Nghề mộc dân dụng cũng vậy, nhiều thí sinh mất cả buổi sáng chỉ để “chuốt” lại vài chi tiết cho sản phẩm có tính thẩm mỹ cao hơn. Tham gia Hội thi tay nghề này là các thí sinh tới từ các trường trung cấp, cao đẳng nghề, tay nghề khi ra trường ở bậc 2, 3/7. Dù còn rất trẻ, chưa “va chạm” nhiều với nghề nhưng các em đã thể hiện kỹ năng rất xuất sắc.

Cũng theo các giám khảo, các nghề nói trên không chỉ được thi tại Hội thi tay nghề quốc gia mà còn có tên trong danh sách các nghề thi trong khối ASEAN. Như vậy, thực sự đó là những nghề đã và đang hội nhập ở tầm khu vực, quốc tế, cần được đào tạo bài bản, đúng quy trình để nâng cao chất lượng tay nghề, tạo sự cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem