Nghệ sĩ Phương Nga ra album không tính toán chuyện tiền bạc giữa dịch Covid-19

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 14/05/2021 17:15 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Phương Nga cho biết, cô ra mắt sản phẩm âm nhạc ở thời điểm này không vì chuyện tiền bạc hay danh tiếng mà quan trọng là để tri ân những người yêu thương mình.
Bình luận 0

Ra album không vì tiền bạc hay danh tiếng

Giữa tâm dịch nghệ sĩ Phương Nga ra album không tính toán vì tiền hay danh tiếng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Nga

Nghệ sĩ Phương Nga chia sẻ, tròn 20 năm đăng quang Sao Mai (từ năm 2001 đến năm 2021) và gần 30 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, cô cảm thấy mình được rất nhiều. Để kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi Phương Nga đang công tác, giảng dạy với vai trò là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc và nhân dịp mừng sinh nhật Bác Hồ, đồng thời là món quà tặng tinh thần ý nghĩa dành tặng các thầy, cô nơi Phương Nga đã gắn bó từ năm 1999 đến nay, nữ nghệ sĩ ra mắt album "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó".

"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với những khán giả yêu quý mình. Sau Sao Mai 2001, tôi hứa là sẽ liên tục ra mắt những sản phẩm mới, nhưng mới chỉ ra 3. Năm 2014 đến nay mới ra mắt sản phẩm, đó là lỗi của tôi. 

Phần vì tôi bận học, năm 2017, mới bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Âm nhạc học. Thầy của tôi từng nói học đại học là 1, học cao học là 10, học tiến sĩ là 100, khó và vất vả lắm! 6 năm mới xong nên tôi có dành chút thời gian để nghỉ ngơi.

Lúc này, tôi quay trở lại với những sản phẩm để tri ân những khán giả đã yêu mến giọng hát Phương Nga. Điều tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn là khi tôi ra sân bay hay đi đến đâu cũng vẫn có khán giả luôn nhận ra Phương Nga với một tình cảm yêu thương. Mọi người gọi tôi: "Sao Mai Phương Nga; "Phương Nga hát Cánh chim báo tin vui"…

Nhiều bạn trẻ cũng yêu mến Phương Nga và bảo rằng: "Con thích theo bố mẹ, vì bố mẹ con cũng nghe cô hát". Rồi nhiều người hỏi tôi sao lâu rồi chị không ra album mới? Tất cả những điều đó thôi thúc tôi làm sản phẩm", ca sĩ Phương Nga tâm sự.

Giữa tâm dịch nghệ sĩ Phương Nga ra album không tính toán vì tiền hay danh tiếng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Phương Nga chọn Cao Bằng làm bối cảnh quay MV.

Với Phương Nga, thời điểm này ra mắt sản phẩm không tính toán chuyện tiền bạc hay danh tiếng. Điều cô quan trọng là để tri ân những người yêu thương mình. "Đó là món quà tặng thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi tới những khán giả luôn yêu thương, luôn nhớ Phương Nga. Hy vọng khán giả vẫn luôn yêu thương Phương Nga.

Không chỉ riêng tôi mà bất cứ nghệ sĩ nào, tình cảm yêu thương của khán giả luôn là món quà vô giá, tuyệt vời nhất mà mỗi nghệ sĩ luôn mong muốn có được. Tôi luôn nghĩ, nếu mình hát bằng tình cảm từ trái tim mình thì sẽ chạm tới trái tim của mọi người", Phương Nga trải lòng.

Theo Phương Nga, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất là khi gặp gỡ mọi người. Nữ nghệ sĩ luôn vui tươi, say mê ca hát, yêu đời, yêu cuộc sống. Cô tâm sự: "Tôi luôn muốn hướng tới cuộc sống nhiều niềm vui, hạnh phúc từ tâm. Cuộc đời này rõ ràng rất đẹp, từng ngày trôi qua rồi mình có lấy lại được đâu. Tại sao mình không sống thật lạc quan, yêu đời, vui vẻ?

Nếu trong con người mình luôn có nguồn năng lượng tích cực thì khi mình nói chuyện với bất kỳ ai, bạn bè, mọi người đều thấy mình tràn đầy năng lượng dồi dào, vui tươi, yêu đời… Tu bao nhiêu kiếp mới được làm kiếp người vì sao mình không sống từng ngày một thật vui, thật hạnh phúc, lạc quan.

Và hơn tất cả, tôi luôn mong muốn trao tặng món quà âm nhạc. Đó là tiếng hát từ trong tâm hồn, trái tim, chia sẻ với mọi người niềm lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Hãy dành cho nhau những gì vui nhất, tốt nhất, hạnh phúc nhất có thể".

Giữa tâm dịch nghệ sĩ Phương Nga ra album không tính toán vì tiền hay danh tiếng - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Phương Nga cùng các nghệ sĩ quay tại suối Lê Nin

Nhận xét về sản phẩm âm nhạc mới của Phương Nga, NSND Thu Hiền cho hay: "Album của nghệ sĩ Phương Nga về Bác Hồ không mới về chủ đề nhưng nghe từng ca khúc thì có sự mới lạ. Giữa những ca khúc về Bác Hồ, mang dấu ấn của các nghệ sĩ, nhạc sĩ tên tuổi quá lớn như: Trần Kiết Tường, Thuận Yến, Văn Cao, Trọng Loan, Nguyễn Tài Tuệ thì album "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" của Phương Nga còn có một tác phẩm mới.

Nghe ca khúc "Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh", tôi thấy sự mới lạ, sức sống, tuổi trẻ hiện giờ. Nói về tình cảm của thiếu niên nhi đồng với Bác Hồ, có lẽ ai cũng nghĩ tới ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Tuy nhiên, nghe tác phẩm mới này, chúng ta có thể cảm nhận được rằng có một thế hệ mới viết về Bác Hồ bằng tất cả lòng tôn kính. Chúng ta cũng phải ghi nhận rằng, các bạn trẻ thế hệ nối tiếp của thời kỳ đất nước đổi mới, phát triển, có đủ kiến thức, học thức về âm nhạc, lại có tình cảm và sự trẻ trung.

Viết về Bác Hồ và thiếu nhi vốn không đơn giản. Tôi thấy khâm phục Phương Nga đã mạnh dạn hát bài mới này và tôi nghĩ rằng, ca khúc sẽ đi vào lòng công chúng mà không có khoảng cách hay sự so sánh nào"

Theo NSND Thu Hiền, các bài cũ trong album mới của nghệ sĩ Phương Nga được phối khí lại mới mẻ, văn minh. "Phương Nga thể hiện các bài cũ có sự trong sáng, có kỹ thuật nhưng lại rất mộc mạc, đó mới là nghệ thuật. Phương Nga không chỉ biểu diễn mà còn đào tạo rất nhiều các thế hệ học trò thành danh. Những tưởng Phương Nga sẽ chỉ hát bằng học thuật, kỹ thuật nhưng khi nghe album, tôi cảm thấy xúc động, cảm nhận được sự mềm mại nhưng cũng rất sang trọng. Có thể nói ngắn gọn là có cả trường và đời", NSND Thu Hiền cho biết.

Ngoài ra, NSND Thu Hiền còn đánh giá, Phương Nga là người nghệ sĩ, giáo viên, xứng đáng để cả thế hệ học trò nhìn vào học tập. "Không chỉ dạy nghề, Phương Nga còn dạy các em cả cách sống, cách đối nhân xử thế, dạy các em biết phấn đấu nhưng cũng phải khiêm tốn, nhường nhịn, đó là điều đáng trân quý", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Làm album hát về Bác với tấm lòng và tình yêu

Giữa tâm dịch nghệ sĩ Phương Nga ra album không tính toán vì tiền hay danh tiếng - Ảnh 4.

Chia sẻ về album "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" ca sĩ Phương Nga cho biết: "Album được tôi tập hợp 6 ca khúc về Bác Hồ, dù có hơi ít một chút nhưng đó đều là những ca khúc tôi yêu thích và tâm đắc nhất.

Mặc dù Bác Hồ đã đi xa nhưng ở môi trường giáo dục trong gia đình, nhà trường, các con vẫn luôn được dạy những bài hát về Bác Hồ kính yêu. Tôi mong muốn có một ca khúc nói lên tình cảm của các cháu thiếu niên nhi đồng hiện giờ đối với Bác Hồ, đó là tình cảm kính yêu, trân trọng của thế hệ nối tiếp.

Tác phẩm rất đáng yêu, nghe là thích ngay ở từng ca từ, nét nhạc... Tôi hy vọng bài hát "Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh" sẽ được đông đảo các cháu thiếu nhi cả nước đón nhận, yêu thích và hát vang lên để thể hiện tình cảm của mình. Tôi thấy rất vui vì trong đĩa của mình có bài mới mà tâm đắc như thế".

Kể thêm về kỷ niệm chuyến đi Cao Bằng, tới những di tích Bác Hồ đã ở, Phương Nga bảo: "Hôm đó, chúng tôi dậy chuẩn bị mọi thứ từ 4 giờ sáng, cả đoàn hơn 50 người. Đi từ thành phố Cao Bằng lên suối Lê Nin hơn 1 tiếng, chuẩn bị mọi thứ và quay khoảng 3 tiếng, may mắn là thời tiết rất đẹp. Đóng máy rồi chúng tôi di chuyển sang thác Bản Giốc khoảng 3 tiếng.

Sang tới nơi thì trời âm u, mây đen, mưa nặng hạt, cả ê-kíp đều rất lo lắng. Đã đến đây mà không quay được những thước hình đẹp như đã định thì tiếc lắm! Tôi thành tâm cầu nguyện 3 lần, khoảng 30 phút sau, trời ngớt mưa, bừng sáng. Quay được khoảng 2 tiếng xong, đóng máy quay thì trời lại tiếp tục mưa. Có lẽ do mình thành tâm nên mới được may mắn, toại nguyện đến như thế".

Nói về việc vì sao lại chọn Cao Bằng là bối cảnh để thực hiện album, Phương Nga cho hay: "Trải nghiệm thực tế, tôi đã cảm nhận thiên nhiên Cao Bằng thật hùng vĩ. Ngắm nhìn, cảm nhận, tôi mới hiểu Bác Hồ đã ở nơi hoang sơ đó bao nhiêu năm, vất vả đến thế nào. Tôi thấy trân trọng và thêm kính yêu Bác biết bao nhiêu. Thêm nữa, tôi cũng vô cùng ấn tượng khi tiếp xúc với anh chị em ở Cao Bằng, họ chân thành, tình cảm, hiếu khách lắm. Từ đó, tôi mới có ý tưởng làm MV.

Rồi tôi được anh Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch thành phố Cao Bằng, anh Sầm Việt An - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng… hỗ trợ nhiệt tình. Ai cũng muốn có một sản phẩm ý nghĩa mừng ngày sinh nhật Bác, đồng thời quảng bá thiên nhiên tươi đẹp của Cao Bằng, nơi có những địa danh gắn liền với Bác Hồ trong những năm tháng lịch sử".

Ngày 14/5, ca sĩ Phương Nga ra mắt album "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" như một lời tri ân tới khán giả đồng thời cũng để mừng ngày nhật Bác Hồ (19/5).

Album Tiếng hát giữa rừng Pác Bó có 6 ca khúc: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (sáng tác Trần Kiết Tường), Bác Hồ một tình yêu bao la (sáng tác Thuận Yến), Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh (sáng tác Tạ Duy Tuấn), Lời ca dâng Bác (sáng tác Trọng Loan), Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (sáng tác Nguyễn Tài Tuệ) và Ca ngợi Hồ Chủ tịch (sáng tác Văn Cao).

Hiện tại, nghệ sĩ Phương Nga là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Phương Nga từng ra mắt các sản phẩm như: album vol.1 Bóng cây Kơ-nia (2004), album vol.2 Ơi cuộc sống mến thương (2012), album vol.3 Hoa và nhạc (2013), MV Quan Âm Mẹ từ bi (2021), CD và MV Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (2021)...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem