Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất ba lần giành ngôi Ảnh hậu tại LHP quốc tế, từng nhận 1kg vàng cho mỗi vai diễn

Yến Thanh Thứ bảy, ngày 05/10/2024 07:30 AM (GMT+7)
Sở hữu nhan sắc nổi trội và tài năng thiên phú, nghệ sĩ Ưu tú Thẩm Thúy Hằng được cả khán giả Việt Nam và khán giả quốc tế yêu thích, đón nhận.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Ưu tú sở hữu vẻ đẹp huyền thoại, được coi là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt

Nghệ sĩ Ưu tú Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Từ thuở ấu thơ, bà đã cùng gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống, tới năm 16 tuổi thì bắt đầu bén duyên với sự nghiệp điện ảnh.

Với vẻ đẹp "chim sa cá lặn", Thẩm Thúy Hằng không mấy khó khăn vượt qua 2.000 thí sinh để giành giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng phim Mỹ Vân. Sau khi tham gia một lớp diễn xuất ngắn hạn ở Hồng Kông, năm 1958, bà trở về nước, đảm nhận vai diễn Tam Nương trong bộ phim đầu tiên mang tên Người đẹp Bình Dương (đạo diễn Năm Châu). Tác phẩm khiến Thẩm Thúy Hằng ngay lập tức trở thành hiện tượng thời điểm đó.

Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất Việt Nam ba lần giành ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim Quốc tế - Ảnh 1.

Vẻ ngoài "đẹp như tượng tạc" của minh tinh Thẩm Thúy Hằng một thời. (Ảnh: AX)

Sau đó, nữ minh tinh huyền thoại tham gia rất nhiều bộ phim khác, lập kỷ lục là diễn viên đóng nhiều phim nhất của thập niên 1950, 1960. Các vai diễn trong phim Trà Hoa Nữ, Đôi mắt huyền, Điệp vụ tìm vàng, Sóng tình, Như hạt mưa sa, Tứ quái Sài Gòn.. khiến bà trở thành giai nhân hàng đầu, biểu tượng nhan sắc đình đám nhất của làng nghệ thuật thời bấy giờ.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Thẩm Thúy Hằng còn là diễn viên Việt Nam hiếm hoi được yêu thích tại nhiều quốc gia châu Á. Tại thời kỳ đỉnh cao, bà từng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như: Danh hiệu Hoa hậu Ảnh toàn châu Á (năm 1964); Hai lần đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim (LHP) Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong LHP Á Châu tổ chức tại Hong Kong và Đài Loan năm 1972 - 1974, Nữ diễn viên khả ái nhất tại LHP Moscow và Tasken tại Liên Xô năm 1982... Nữ diễn viên cũng tham gia nhiều bộ phim hợp tác với Mỹ, Philippines, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản...

Năm 1969, bà đứng ra thành lập nhóm làm phim riêng mang tên Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của hãng Vilifilms nổi tiếng ở Sài Gòn sau này. Bộ phim đầu tiên của bà trong vai trò chủ hãng là Chiều kỷ niệm.  Sự thành công rực rỡ của Chiều kỷ niệm làm tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng thêm nổi tiếng, bà tiếp tục cho ra đời một loạt tác phẩm khác như: Nàng, Ngậm ngùi...

Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất Việt Nam ba lần giành ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim Quốc tế - Ảnh 2.

NSƯT Thẩm Thúy Hằng từng nhận nhiều giải thưởng trong các LHP quốc tế. (Ảnh: NS)

Sau năm 1975, Thẩm Thúy Hằng vẫn tỏa sáng trong các vở kịch như: Cho tình yêu mai sau, Đôi bông tai, Hoa sim gai trắng... Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú để ghi nhận sự đóng góp trên lĩnh vực nghệ thuật nói chung vào sau năm 1975.

Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và diễn cải lương. Trong vai trò trưởng ban, Bà viết kịch bản, dàn dựng và đóng vai chính. Một số vở thành công như: Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ... Trên sân khấu cải lương, Thẩm Thúy Hằng có vai vũ nữ Cẩm Lệ trong vở Bóng chim tăm cá của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga...

Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất Việt Nam ba lần giành ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim Quốc tế - Ảnh 3.

Vẻ đẹp của NSƯT Thẩm Thúy Hằng còn mãi trong ký ức nhiều thế hệ khán giả Việt. (Ảnh: NX)

Cuộc sống khép kín ở tuổi xế chiều

Tuy có sự nghiệp rực rỡ nhưng NSƯT Thẩm Thúy Hằng gặp không ít trắc trở trong cuộc sống riêng. Năm 19 tuổi, bà từng kết hôn theo sự dàn xếp của gia đình. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này kéo dài 5 năm rồi tan vỡ, khiến bà phải làm mẹ đơn thân.

Năm 1970, Thẩm Thúy Hằng lên xe hoa lần thứ hai với Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Xuân Oánh (người từng nắm vai trò cố vấn kinh tế của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Dù chịu nhiều điều tiếng khi bắt đầu tìm hiểu nhưng họ có cuộc hôn nhân gắn bó và êm đềm sau đó. Đây cũng là người ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đời và sự nghiệp của Thẩm Thúy Hằng, từng hỗ trợ bà thành lập Hãng phim và ra mắt các tác phẩm nổi tiếng. Năm 2003, ông qua đời vì bệnh tim.

Sau khi chồng qua đời, ở tuổi xế chiều, Thẩm Thúy Hằng có cuộc sống hoàn toàn khép kín. Bà tu tại gia, nghiên cứu Thiền học, làm từ thiện, hầu như ít tiếp xúc bên ngoài.

Năm 2022, bà qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi. Lễ tang minh tinh Thẩm Thúy Hằng diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem