Nghi phạm giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang: Có thể đối diện án tử hình?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 23/10/2021 15:20 PM (GMT+7)
Trong vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong, luật sư cho biết nghi phạm Trần Văn Hiếu khó thoát án tử vì có dấu hiệu vi phạm 2 điểm của khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.
Bình luận 0

Đối diện tử hình 

Như Dân Việt đã thông tin, vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, Trần Văn Hiếu, 47 tuổi, ở huyện Lạng Giang đang bị Công an tỉnh Bắc Giang truy tìm. Trưa 22/10, người dân phát hiện thảm án khiến 3 người thương vong trong nhà Hiếu nên trình báo.

Nghi phạm giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang khó thoát án tử?  - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm Trần Văn Hiếu gây ra vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định 3 nạn nhân là bố mẹ và em gái của anh ta, gồm: ông Trần Đình Luật, bà Bùi Thị Thoa (cùng 72 tuổi) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi).

Cảnh sát cáo buộc Hiếu đã sát hại họ rồi lái xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868 bỏ trốn. Khi rời nhà, anh ta mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Hiếu có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa ra tù ngày 13/10.

Về vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong, dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của nghi phạm gây ra vụ thảm án là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi quyền được sống của nhiều người.

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Xét hành vi của nghi phạm sử dụng hung khí tước đoạt mạng sống của 3 người đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Vị luật sư cho biết, điểm a, điểm c, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định người nào giết 2 người trở lên; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Từ phân tích trên, luật sư Hòe cho rằng, trong vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong, nghi phạm Trần Văn Hiếu sẽ khó thoát án tử.

Phân tích về tội danh, luật sư Hòe cho biết, tội Giết người là hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện.

Khách thể của tội giết người là quan hệ nhân thân mà nội dung của nó là quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người.

Trong số các quyền nhân thân, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được.

Nghi phạm giết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang khó thoát án tử?  - Ảnh 3.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong. Ảnh: CTV

Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Khi quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người bị xâm phạm thì mục tiêu phấn đấu của loài người sẽ trở nên vô nghĩa; động lực phát triển của xã hội sẽ bị triệt tiêu.

Thêm vào đó, con người còn là chủ thể của quan hệ xã hội. Nếu quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người bị xâm phạm thì các quan hệ xã hội sẽ bị phá vỡ.

Chính vì những lý do trên mà mục tiêu bảo vệ quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người luôn được đặt lên hàng đầu đối với mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi thời kỳ và mọi chế độ.

Cũng vì ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người mà trong các BLHS từ năm 1985 đến nay, ngay sau các tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhà làm luật đều đã quy định tội giết người.

Điều này càng khẳng định, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người thật sự thiêng liêng, cao quý, cần được bảo vệ một cách tuyệt đối. Bất cứ ai xâm phạm quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người đều phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Từng đi tù 6 năm vì chém vợ

Cũng liên quan đến vụ thảm án ở Bắc Giang khiến 3 người thương vong, trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Đức Khánh - Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết, nghi phạm Trần Văn Hiếu có lý lịch bất hảo tại địa phương.

Hiếu lấy vợ ở xã Mai Pha (TP Lạng Sơn) và đăng ký hộ khẩu tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

"Cách đây 6 năm, vợ chồng Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, Hiếu đã chém vợ gây thương tích và sau đó nhận án phạt tù 6 năm", ông Khánh nói.

Nghi phạm Hiếu vừa mãn hạn tù vào ngày 13/10 vừa rồi. Hiếu về nhà bố mẹ đẻ thì xảy ra án mạng. Thời điểm xảy ra vụ án mạng trên, con trai Hiếu lên 8 tuổi đã chứng kiến và chạy sang nhà hàng xóm kể lại.

Sau đó, hàng xóm sang kiểm tra phát hiện các nạn nhân tử vong nên mau chóng báo chính quyền địa phương.

"Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi can này", ông Khánh nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem