Nghĩa tình hàng trăm nghìn suất ăn, bánh mì miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Quốc Hải Thứ ba, ngày 27/07/2021 20:27 PM (GMT+7)
Để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, người dân khó khăn, sinh viên bị kẹt trong khu cách ly, phong tỏa…; nhiều người dân, doanh nghiệp đã lặng lẽ góp sức bằng những suất ăn đủ dinh dưỡng, hàng nghìn ổ bánh mì nóng hổi…
Bình luận 0

Thương hiệu bánh mì AAH vừa kêu gọi được các "mạnh thường quân" đồng hành cùng chương trình "Tặng 100.000 ổ bánh mì – đẩy lùi Covid-19".

Lặng lẽ lan tỏa tình yêu nơi tâm dịch - Ảnh 1.

Những chiếc bánh mì nóng hổi được chuyển đến hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch (Ảnh: Uyên Phương)

"Với mong muốn góp một phần tiếp sức tuyến đầu chống dịch và những khu vực đang cần thực phẩm, AAH tặng 100.000 ổ bánh mì miễn phí cho công nhân khó khăn, các bệnh nhân và y bác sĩ tuyến đầu chống dịch", đại diện hãng bánh mì AAH chia sẻ.

Hiện, đã có hơn 12.000 ổ bánh mì đã được trao đến các bệnh viện dã chiến, xóm trọ công nhân.

"Hy vọng rằng những san sẻ nhỏ từ chương trình sẽ một phần giúp đỡ được các khu vực cách ly thiếu thốn nhu yếu phẩm, các bếp tuyến đầu, cùng các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19", đại diện AAH nói.

Lặng lẽ lan tỏa tình yêu nơi tâm dịch - Ảnh 2.

Thực phẩm được người dân, các mạnh thường quân và doanh nghiệp gửi đến lực lượng tuyến đầu và các bệnh viện dã chiến (Ảnh: Uyên Phương)

Những ngày qua, 2 bếp ăn của một nhà hàng tại TP.HCM đã nấu hơn 2.000 suất ăn mỗi ngày để tiếp sức cho các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại TP.HCM.

Các phần cơm do những đầu bếp Thái thực hiện, mỗi ngày đều thay đổi các món khác nhau, kèm nhiều nhiều món sốt mới lạ đổi khẩu vị tiếp sức cho tuyến đầu.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi - Giám đốc chương trình Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam), hiện Food Bank cùng Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam đang tổ chức các suất ăn chất lượng miễn phí để tiếp sức tuyến đầu chống dịch.

"Đã có thêm 150.000 suất ăn chất lượng miễn phí để tiếp sức tuyến đầu chống dịch do Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam cùng Food Bank Việt Nam thực hiện. Để chế biến cả ngàn suất ăn mỗi ngày, lực lượng đầu bếp và tình nguyện viên đã làm việc suốt ngày đêm. Hy vọng với những đóng góp bé nhỏ này sẽ tiếp thêm động lực để tuyến đầu làm tốt công việc cao cả của mình", ông Nguyễn Tuấn Khởi nói.

Lặng lẽ lan tỏa tình yêu nơi tâm dịch - Ảnh 3.

Hàng nghìn ổ bánh mì cũng được chuyển đến các xóm trọ nghèo... (Ảnh: Uyên Phương)

Ngoài hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, những ngày qua sinh viên, người nghèo,… ở TP.HCM cũng đã nhận những suất ăn miễn phí từ Food Bank Việt Nam.

Theo ông Khởi, tình hình dịch Covid-19 kéo dài và thành phố tiến hành giãn cách xã hội khiến nhiều người rơi vào cảnh khó khăn, thiếu bữa ăn đàng hoàng, trong đó có rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh không thể về quê, đang mắc kẹt lại thành phố.

"Các em sinh viên mắc kẹt lại thành phố khi giãn cách nên không đi làm kiếm thêm thu nhập được. Nhiều chỗ trọ cũng không được nấu ăn nên cơm nước trong những ngày cách ly xã hội rất khó khăn, khi hàng quán đều phải đóng cửa, chủ yếu phải ăn mì tôm dự trữ để chống đói… Chúng tôi cố gắng hết sức có thể để giúp các em có bữa ăn, có sức khỏe chống chọi qua mùa dịch", ông Khởi chia sẻ thêm.

Cũng trong ngày hôm nay 27/7, Grab Việt Nam phối hợp với Quỹ từ thiện Bông Sen trao tặng bữa ăn miễn phí đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quán cơm xã hội Nụ Cười số 4 và số 9 (số 17A Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, quận 1) và người lao động nghèo tại các địa điểm phong tỏa.

Dự kiến trong giai đoạn đầu, các đơn vị này sẽ trao tặng 11.500 bữa ăn miễn phí với mong muốn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng mưu sinh và lo toan trong gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem