Nghịch lý lao động Việt Nam: Thứ hạng thi cao, năng suất lao động thấp

Minh Nguyệt Thứ hai, ngày 03/11/2014 07:14 AM (GMT+7)
Đó là nghịch lý khá trăn trở của các chuyên gia lao động khi nghe tin Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn trong cuộc thi tay nghề ASEAN (kết thúc ngày 29.10), trong khi đó theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), chúng ta lại xếp gần bét khu vực về năng suất lao động (NSLĐ).
Bình luận 0

Cần đưa chất xám vào tay nghề

Mới đây (tháng 5.2014), công bố của ILO cho thấy, NSLĐ của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất châu Á – Thái Bình Dương. Theo đó, NSLĐ của Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15 lần, Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần. So với các nước láng giềng ASEAN có mức thu nhập trung bình, NSLĐ của Việt Nam vẫn có khoảng cách lớn, chỉ bằng 1/5 Malaysia và 1/2 so với Thái Lan.

img Thí sinh Nguyễn Ngọc Năng đã giành Huy chương Vàng ở ngành Công nghệ thời trang. Minh Nguyệt

 

Quan điểm

Ông Dương Đức Lân
 Năm 2012 Chính phủ đã giao Bộ GDĐT phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng khung trình độ quốc gia. Nếu hoàn thiện và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khung đào tạo quốc gia có thể bắt đầu áp dụng vào đầu năm 2015. Đây được xem là bàn đạp quan trọng nhất để LĐ Việt Nam có thể tự tin hội nhập cùng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015”.
 
Trong khi đó, chỉ cách đây vài ngày, Việt Nam được xướng danh là quốc gia dẫn đầu toàn đoàn trong Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội với 15 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc. Singapore - quốc gia có NSLĐ đứng thứ nhất khu vực thì lại về vị trí thứ 4 trong hội thi này. Tính tổng cộng trong 7 lần tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN thì 2 lần Việt Nam dẫn nhất toàn đoàn. Ông Nguyễn Ngọc Phi – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã từng lên tiếng: “Chiến thắng là rất đáng mừng, nhưng chúng ta không được ngủ quên trong chiến thắng. Không nên tự đắc bởi đây chỉ là cuộc thi cấp khu vực. Trong các cuộc thi tay nghề thế giới, chúng ta mới chỉ nhận được chứng chỉ tay nghề chứ chưa một lần giành huy chương. Cần nhìn vào tương quan về trình độ, kỹ năng cũng như NSLĐ của các quốc gia trong khu vực và quốc tế để tiếp tục cố gắng”.

 

Nhìn từ góc độ... học sinh, Nguyễn Ngọc Năng (sinh viên hệ cao đẳng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP.Hồ Chí Minh) - thí sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt Huy chương Vàng nghề Công nghệ thời trang tại Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 (10 năm qua, đây là năm đầu tiên Việt Nam có Huy chương Vàng nghề này) cho biết: “Là học sinh có tay nghề tốt, em được chọn vào đội tuyển thi tay nghề cấp quốc gia, rồi khu vực. Em rất tự hào vì đã đạt được thành tích này”.

Thầy Hoàng Quốc Long – thầy giáo của Năng cho rằng, nghề công nghệ thời trang là nghề mang lại giá trị cao. Tuy nhiên, NSLĐ trong ngành này đặc biệt thấp bởi đa phần Việt Nam chỉ mới may gia công. “Công nghệ lạc hậu, chúng ta chưa phát huy khả năng sáng tạo trong từng sản phẩm, vì vậy mà NSLĐ không cao. “Chính vì vậy, thời gian tới cần tăng cường dạy nghề, đào tạo nhiều LĐ có trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực này nhằm đưa chất xám vào ngành công nghệ thời trang, tăng NSLĐ” – ông Long nói.

Tính hợp tác của lao động Việt Nam rất kém

Quan điểm
img
Ông Nguyễn Thiện NhânChủ tịch MTTQ Việt Nam
  L  Năng suất lao động của Việt Nam rất thấp, một phần vì công nghệ lạc hậu. Theo tổng điều tra năm 2011, mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ thấp giảm dần song vẫn chiếm bình quân gần 60%. Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ trung bình thấp gần 29%, trung bình cao 10% và công nghệ cao chỉ vào khoảng 2%”.
 
Đó là nhận định của ông Dương Đức Lân - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH). Theo ông Lân, bên cạnh đức tính cần cù, chịu khó… LĐ Việt Nam còn nhiều điểm yếu. “Người LĐ Việt Nam thiếu kiến thức để hội nhập, LĐ của chúng ta không quen làm việc theo nhóm, tập thể, tính hợp tác rất kém. Bên cạnh đó khả năng tích lũy kinh nghiệm cũng thấp” – ông Lân nói.

 

Nguồn LĐ trẻ và dồi dào đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng trình độ kỹ năng và chuyên môn còn thấp cộng với khả năng thích ứng công nghệ, làm việc nhóm, tính hợp tác còn kém đã cản trở không nhỏ tới hoạt động sản xuất. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn tới việc NSLĐ của Việt Nam có nhiều thua kém.

Kết quả nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy, có 54% doanh nghiệp FDI từng cân nhắc đến các quốc gia khác trước khi đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, 11,1% doanh nghiệp FDI đã từng cân nhắc đến Trung Quốc, Thái Lan 10,6%, Campuchia 7,7%...

Theo ông Phi, chất lượng tăng trưởng kinh tế cũng như NSLĐ phụ thuộc vào 3 yếu tố: Thứ nhất là vốn, thứ 2 là yếu tố tổng hợp như công nghệ, chính sách vĩ mô, quản trị doanh nghiệp, thứ 3 là nhân lực. Hiện nay, chỉ có khoảng 47% LĐ của Việt Nam qua đào tạo, chỉ có 18% có tay nghề cao. “Vốn đầu tư cho phát triển KHCN, sản xuất của chúng ta thấp. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chủ yếu là đầu tư lĩnh vực chế tạo thô, công nghệ không cao. Bản thân các doanh nghiệp này cũng không cần LĐ có kỹ thuật cao, Việt Nam chỉ là “sân sau”. Chính bởi vậy, NSLĐ của người Việt thấp cũng dễ hiểu”- ông Phi nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem