Nghịch tử giết cha lĩnh án chung thân

Nguyễn Hữu Thứ ba, ngày 26/05/2015 06:53 AM (GMT+7)
Ngày 25.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Đặng Hùng Phương (SN 1987, quê Vĩnh Long) về tội giết người.
Bình luận 0

img
Bị cáo Đặng Hùng Phương tại tòa. Ảnh: Thanh Niên
Bị cáo Phương chính là hung thủ ra tay tàn ác giết cha ruột mình là ông Đặng Văn Rô (SN 1949, quê Vĩnh Long) rồi đem xác lên TP.HCM phi tang vào năm 2014.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Phương là nhẫn tâm khi ra tay chết cha ruột mình và thực hiện giết người đến cùng. Điều này vi phạm truyền thống đạo đức của người Việt, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Hành vi bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Do đó tòa bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt đồng thời tuyên y án chung thân với Phương.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem