Nghịch tử giết mẹ lĩnh án chung thân

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 29/10/2014 07:27 AM (GMT+7)
Sáng 28.10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm tối cao đồng thời y án đối với Hoàng Khắc Thắng (SN 1973) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân của đối tượng là bà Nguyễn Thị Đấu (SN 1946) mẹ ruột của bị cáo.
Bình luận 0

img

Hoàng Khắc Thắng.

Vào ngày 2.12.2013, sau khi uống rượu về thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Đấu trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang nằm ở giường vì mệt và chưa nấu cơm tối, Thắng tức tối quát lớn “sao chưa nấu cơm” rồi xông vào dùng tay đánh vào người mẹ. Bị đánh quá đau bà Đấu vùng dậy chạy thoát thân, nhưng hắn tiếp tục ghì lấy bà rồi đánh liên tiếp vào đầu, mặt khiến bà ngất xỉu và tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem