Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kết quả cho thấy, đối với vùng nguyên liệu mía, nông dân được chia 40% lợi nhuận và nhận ngay 200 triệu đồng/ha cho tiền thuê đất 20 năm, song họ lại gặp khó khăn do phải phụ thuộc hoàn toàn vào công ty. Còn đối với vùng nguyên liệu cao su, dân chỉ được tính giá trị góp vốn bằng đất 10 triệu đồng/ha là mức quá thấp và không có thu nhập trong giai đoạn xây dựng cơ bản.
Do đó, Ipsard cho rằng, để hạn chế khó khăn của nông dân, doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu ổn định, nông dân có đầu ra sản phẩm ổn định, giữ được công ăn việc làm. Đồng thời, nông dân phải được pháp luật bảo hộ đủ mức, tránh đẩy nông dân vào vị thế bất lợi trong doanh nghiệp do không có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp.
Ngọc Lê
Vui lòng nhập nội dung bình luận.