Lạc vào thế giới ảo với vô vàn trò chơi, video của thần tượng, trẻ bị mê hoặc tới mức bứt rứt, khó chịu nếu không có điện thoại mỗi ngày. Làm sao để "cai nghiện điện thoại" cho con trở thành đề tài sôi nổi trên diễn đàn của phụ huynh.
Nghiện game tuổi học đường ngày càng gia tăng khiến nhiều cha mẹ đau đầu và đây đang là một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Hệ lụy của việc nghiện game để lại không nhỏ...
Cơ sở vật chất khang trang, học sinh được phát triển khả năng bản thân và đặc biệt nhà trường luôn tạo các buổi giao lưu giữa học sinh với các chuyên gia, các nhân vật tiêu biểu để truyền cảm hứng.
Là CEO ở tuổi gần 30, ít ai biết rằng, Trung từng là một cậu học sinh "nướng" thời gian của mình vào các quán game và từng nghỉ học ở năm thứ 2 đại học để khởi nghiệp.
Việc ở nhà nhiều, ít giao tiếp, phải dùng internet để làm kênh giao lưu, học tập, làm việc trong mùa dịch Covid-19 có thể làm gia tăng nguy cơ nghiện game, đặc biệt là thanh niên, trẻ em.