• Gió bấc (gió mùa Đông Bắc) thổi càng “săn” thì càng có cá bò bù (cá ngừ đại dương). Ngư dân làm nghề câu xa bờ các tỉnh Nam Trung Bộ mùa này phải đánh đổi hiểm nguy để lấy miếng cơm manh áo. Chuyến này bù sớt chuyến kia…
  • Đoàn công tác của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Vùng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi đội Kiểm ngư 3, các nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân.
  • Sáng 6.6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ 4.
  • Chuẩn đô đốc Ngô Sĩ Quyết cho biết, trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 một cách ngang ngược, các tàu khai thác thủy sản của ngư dân ta trên các vùng biển quanh đó sẽ tập trung lại để phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc phải rút lui.
  • Không hẹn mà gặp, sáng ngày 11.5, hàng vạn người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đều xuống đường tuần hành phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc.
  • Trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam và đưa một số tàu thuyền, trong đó có tàu chiến vào khu vực đảo Hoàng Sa của Việt Nam, các ngư dân đã lên tiếng phản đối.
  • Ngày 25.4, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Công đoàn Bộ NNPTNT tổ chức lễ ra mắt Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam.
  • Ngày 20.3, ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, sau nhiều tháng ròng đánh bắt thua lỗ, từ đầu tháng 3.2014 đến nay, hầu hết các tàu câu cá ngừ đại dương của Phú Yên đều có lãi.
  • Theo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NNPTNT), hiện nay cả nước có khoảng 3.700 tổ, đội tàu cá với khoảng 22.000 tàu/140.000 lao động tham gia cùng vươn khơi bám biển.
  • Ngày 18.12, tại phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Công đoàn ngành NNPTNT tổ chức lễ thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá phường Vĩnh Phước.