Ngộ độc

  • Anh Nguyễn Văn M. (53 tuổi ở Quảng Bình) được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn và liên tục nôn ra máu tươi.
  • (Dân Việt) - Bạn Thanh Miêng ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang phản ánh: Chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ ngộ độc rượu ở huyện Châu Phú và huyện Phú Tân.
  • (Dân Việt) - Chiều14.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 21 phu vàng trong tình trạng toàn thân bị phù, chóng mặt và nôn mửa.
  • (Dân Việt) - Đó là ông Đặng Văn Hồng, ở phường 2, thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang). Ông Hồng ăn 1 con so biển vì tưởng rằng đó là sam biển. Ăn xong, cơ thể ông có biểu hiện bất thường phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khu vực Gò Công. Tuy nhiên do chất độc phát tán nhanh với các triệu chứng tê tay, chân, bủn rủn và tím tái nên đã tử vong.
  • Dân Việt - Trong lúc ăn cơm hộp, một số công nhân có phát hiện phần cơm của mình có mùi chua, nhão và có dấu hiệu thiu. Sau khi ăn khoảng 10 phút thì các công nhân bắt đầu có biểu hiện ngộ độc.
  • (Dân Việt) - Uống thuốc Nam bán dạo bị tử vong vì ngộ độc hoặc ảnh hưởng tới sức khoẻ đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là mẹt thuốc như vậy bày bán đầy ở các chợ quê.
  • Thấy con xanh xao, mệt mỏi, chán ăn, chị Thơm (Hải Hậu, Nam Định) mua thuốc bổ của một người bán dạo ở chợ gần nhà. Cả 4 mẹ con cùng uống thì cậu con trai út đã tử vong, còn 2 trẻ khác đang cấp cứu vì bị ngộ độc chì.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.11, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết vừa tiếp nhận 4 ca ngộ độc rượu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
  • Một cuộc khảo sát nhỏ, giới truyền thông trong khu vực đều cho rằng lần SEA Games này là lần “chán nhất” mà họ đã từng gặp, thậm chí còn thua cả Lào tổ chức SEA Games.
  • (Dân Việt) - Theo phản ánh của người dân vùng nguyên liệu mía huyện Tân Kỳ (Nghệ An), Công ty CP Mía đường Sông Con đã cung ứng cho họ một loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhưng khi sử dụng không những không có tác dụng mà còn khiến nhiều người bị ngộ độc.