Ngộ độc

  • (Dân Việt) - Ngày 17.9, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Kon Tum cho biết, có 12 người dân tộc Giẻ trú tại các làng Bung Tôn và Peng Lang, xã Đăk Blô bị ngộ độc thịt trâu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đăk Glei.
  • Ngày 7.9, gia đình anh Vàng Mí Mua, 39 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, đi vào rừng hái nấm xào ăn.
  • (Dân Việt) - Cloramin B là một trong số ít những hoá chất mà Bộ Y tế khuyến cáo dùng để phòng dịch tay chân miệng (TCM). Tuy nhiên, người dân không nên lạm dụng vì Cloramin B rất dễ gây ngộ độc.
  • Do uống nhiều rượu ngâm mật cá trắm, anh Trần Văn Thanh bị ngộ độc và tử vong tại chỗ. Bà Thính, mẹ của anh Thanh cũng tử vong tại trạm y tế xã.
  • Đến hôm 8.8, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, em V.V.D. (11 tuổi, ở Sìn Hồ, Lai Châu) đã bắt đầu tỉnh táo và theo các bác sĩ là có thể xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, em D. nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc nặng.
  • (Dân Việt) - Tại cuộc họp chiều 9.8 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh thực phẩm cho biết: 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 53 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.776 người mắc.
  • Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận ba bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc do ăn bọ xít, trong đó có một bé trai 11 tuổi.
  • Tối 29.7, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa các cháu Trường Mẫu giáo tư thục Hòa Bình tại khu dân cư 434, phường Bình Hòa đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn.
  • Theo lời kể của bệnh nhân, ngay sau khi ăn món cà pháo muối xổi trong buổi cơm trưa tại nhà (cà pháo do bà A. mua ở nhà của một hàng xóm), cả ba đều có biểu hiện sốt cao, đau bụng, nôn, đau đầu, choáng váng, đi ngoài nhiều lần.
  • (Dân Việt) - 12 người ở thôn 7, xã Cư Króa, huyện MĐrăk, Đăk Lăk nhập viện vì ngộ độc quả cây rừng với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng quằn quại, sốt, co giật, hôn mê... Chiều 28.7, đã có hai trẻ em tử vong.