Ngỡ ngàng với nhận xét phũ của các chuyên gia về U23 Việt Nam

Thứ ba, ngày 26/03/2019 15:10 PM (GMT+7)
Các chuyên gia của bóng đá Việt Nam phân tích rằng, với những gì đã thể hiện tại vòng loại U23 châu Á, lứa U23 Việt Nam hiện tại đang có chất lượng không bằng với U23 năm 2018.
Bình luận 0

U23 Việt Nam vừa có được 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ U23 Brunei và U23 Indonesia, dù vậy cơ hội lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng là rất khó khăn với U23 Việt Nam khi đội tuyển của chúng ta phải ít nhất có 1 điểm trước đối thủ rất mạnh U23 Thái Lan.

img

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích: "Thành phần U23 Việt Nam hiện tại không bằng thế hệ trước đây một năm. HLV Park Hang Seo chưa thể kết nối các học trò như ý muốn và năng lực của nhiều cầu thủ cũng chưa tốt.

Nhiều người đánh mất phong độ do chấn thương hoặc thi đấu quá dày như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu. Nhiều cầu thủ dự bị quá nhiều khi lên tuyển như Tiến Dũng, Đức Chinh là không thể hiện được khả năng như mong đợi".

Vì thế, U23 Việt Nam sẽ phải đặc biệt cẩn thận vì họ sẽ phản công rất nhanh. U23 Thái Lan sẽ chủ động hòa, không thua nhưng họ cũng không từ chối cơ hội khi chủ nhà sơ hở. Tôi nghĩ trận này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này sẽ giúp U23 Việt Nam lấy 1 trong 5 vé đi tiếp với 4 điểm và hiệu số +1. Vì quan sát các bảng đấu khác, các đội nhì bảng đa số đều bất lợi".

Đồng quan điểm với chuyên gia Đoàn Minh Xương, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "So với lứa U23 giành Huy chường Bạc giải U23 châu Á 2018 thì lứa này không có sự đồng đều bằng. HLV Park Hang Seo cũng chưa có đủ thời gian hiểu và vận hành nhuần nhuyễn hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam hiện tại song lợi thế sân nhà có thể sẽ giúp họ giành kết quả tốt". 

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem