Ngoại hối

  • Sau 2 năm "lặng lẽ" yêu nhau, ngày 19.5.2012, Top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Phan Thị Lý lên xe hoa cùng doanh nhân Lê Quang Trung - Phó TGĐ, GĐ Khối Nguồn vốn và Ngoại hối Ngân hàng VIB .
  • (Dân Việt) - Tội phạm về kinh tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ngoại hối nổi lên, trong đó có nhiều vụ lừa đảo tín dụng lớn, tính chất, hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Càng về cuối năm, tỷ giá liên ngân hàng cũng như trên thị trường tự do ngày một leo cao. Làm sao để giữ giá trị đồng tiền Việt và ổn định thị trường ngoại hối?
  • (Dân Việt) - Sau khi tổ chức xếp hạng tín dụng Mỹ S&P hạ mức tín dụng của đồng nội tệ Việt Nam xuống thấp hơn một bậc, phóng viên NTNN đã trao đổi với chuyên gia tài chính - ngân hàng, ông Nguyễn Trí Hiếu- Ủy viên HĐQT Ngân hàng An Bình.
  • Dưới đây là 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức tài chính nắm giữ lượng vàng nhiều nhất thế giới, theo công bố của hãng tin CNBC trên cơ sở báo cáo tháng 7.2011 của Hội đồng Vàng Thế giới.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (24.5), Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5.2011 tăng 2,21% so với tháng trước.
  • (Dân Việt) - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Nghị định về quản lý vay trả nợ nước ngoài không có bảo lãnh Chính phủ. Đây là bước tiếp theo nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bình ổn thị trường ngoại hối cũng như đảm bảo an toàn nợ quốc gia.
  • Các cá nhân đi học tập, chữa bệnh, công tác hoặc du lịch có thể được mua tối thiểu 100 USD mỗi ngày trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài tối đa 10 ngày, theo dự thảo mới công bố của Ngân hàng Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Ai cũng biết nhập siêu cũng chẳng phải là điều không tốt nếu đó là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng trong nước. Trong 3 năm trở lại đây, số nhập siêu có giảm nhưng lại có dấu hiệu tăng trở lại theo dự báo cho năm 2011.
  • (Dân Việt) - “Kiểm soát bằng được kinh doanh ngoại hối trái pháp luật, đảm bảo ổn định tỷ giá nhưng phải đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ chính đáng của người dân và doanh nghiệp với tỷ giá thỏa đáng" - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong cuộc giao ban giữa Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ.