"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai

PV Thứ tư, ngày 22/12/2021 21:10 PM (GMT+7)
Tỏa sáng giúp Bộ Tư lệnh Thông Tin FLC vào bán kết giải VĐQG 2021, Trần Việt Hương gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi tài năng mà còn ở vẻ đẹp.
Bình luận 0

Tại lượt trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền VĐQG 2021 diễn ra chiều ngày 19/12 tại Ninh Bình, BTL Thông Tin FLC đã có màn ngược dòng hết sức ấn tượng trước Kinh Bắc Bắc Ninh với tỷ số chung cuộc 3-2, dù để thua trong 2 set đầu.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 1.

Trần Việt Hương thi đấu nổi bật trong đội hình BTL Thông tin FLC.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Phạm Minh Dũng tiến vào bán kết với chuỗi 3 trận toàn thắng. Trong màn trình diễn chói sáng này của BTL Thông Tin FLC, phụ công xinh đẹp Trần Việt Hương để lại ấn tượng rất mạnh.

Không chỉ có những pha đập bóng hiệu quả cùng khả năng phát bóng rất đáng gờm, Việt Hương tỏ ra lợi hại trong phán đoán, bám chắn giúp đội nhà ghi điểm trong các pha tấn công của đối thủ.

Có chiều cao 1m78, sức bật đà 2m86 và đặc biệt là tầm chắn lên đến 2m95, phụ công quê Phú Thọ là thử thách lớn cho các tay đập nếu muốn vượt qua “lá chắn thép” của đội Thông Tin. Hình ảnh Việt Hương kết hợp với Kiều Trinh, Linh Chi hay cả chủ công Bùi Thị Ngà chắn bóng thành công ghi điểm trở nên quen thuộc trong các trận đấu của BTL Thông tin FLC.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 2.

Phát bóng khó chịu, đập bóng chuẩn, Trần Việt Hương còn lợi hại trong các pha phòng thủ với tầm chắn gần 3m.

Đặc biệt, phụ công sinh năm 1998 được xem là nữ VĐV bóng chuyền xinh đẹp hàng đầu Việt Nam hiện nay, hay còn được gọi với biệt danh “ngọc nữ làng bóng chuyền”.

Sinh năm trong gia đình không có truyền thống thể thao với bố là giáo viên, mẹ là bác sĩ, nhưng Việt Hương lại bộc lộ đam mê cùng năng khiếu với bóng chuyền từ khá sớm. Ngay từ khi học lớp 6, cô gái quê Phú Thọ đã cao đến 1m68 và quyết định ứng tuyển vào lò đào tạo của đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin. Việt Hương nhanh chóng được nhận trong sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

Với sự tập luyện chăm chỉ và tình yêu với bóng chuyền, Việt Hương có sự tiến bộ vượt bậc cũng như thay đổi về ngoại hình cùng tầm chắn và sức bật. Cô có lần đầu lên tuyển U18 Việt Nam vào năm 2012 và dần trở thành cái tên quen thuộc trong đội hình bóng chuyền nữ quốc gia tranh tài ở các giải trẻ Đông Nam Á hay châu Á.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 3.

Nhan sắc của "ngọc nữ làng bóng chuyền" 23 tuổi.

Cùng với tuyển trẻ Việt Nam, Việt Hương giành giành hạng 4 giải U19 châu Á, hay HCĐ U23 châu Á năm 2017. Cũng trong năm 2017, Việt Hương cùng đồng đội đi vào lịch sử giải vô địch U23 châu Á với tấm HCĐ, sau đó là HCB SEA Games 30. Tại CLB, Việt Hương cùng BTL Thông Tin FLC hai năm liền vô địch quốc gia 2019 và 2020.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn tốt, Việt Hương với ngoại hình nổi bật cùng gương mặt xinh xắn không kém các hot girl, hay người mẫu, luôn nhận sự quan tâm đặc biệt từ ống kính máy quay hay các phóng viên ảnh. Cô cũng có lượng fan theo dõi lớn trên trang cá nhân.

Khác với sự mạnh mẽ khi thi đấu, Việt Hương lại khá nữ tính và năng động ngoài đời thường. Hot girl 9x thích xem phim, nghe nhạc, đọc sách hay đi cà phê cùng bạn bè.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 4.

Trần Việt Hương hi vọng bạn trai tương lai sẽ cao hơn mình.

Đáng nói dù tài năng và xinh đẹp, Việt Hương hiện vẫn độc thân. Chia sẻ về tiêu chí chọn bạn trai, phụ công mang áo số 8 của Thông tin cho biết hình mẫu người yêu lý tưởng của cô khá đơn giản, chỉ cần…đẹp trai và cao hơn mình là được. Nhưng với chiều cao xấp xỉ 1m80, tiêu chí của hot girl này được nhiều fan đánh giá là "không khó, cũng không dễ".

Việt Hương tâm sự cô là người không để ý đến nhừng lời chê bai hay mang tính tiêu cực về mình sau mỗi trận đấu: “Cái tôi khao khát là thi đấu hết mình, làm hết khả năng trong từng trận đấu và cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch tại giải quốc gia năm nay”.

Một số hình ảnh ấn tượng của phụ công xinh đẹp Việt Hương:

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 5.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 6.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 7.

Việt Hương đến với bóng chuyền từ năm 12 tuổi khi đã có chiều cao 1m68.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 8.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 9.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 10.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 11.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 12.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 13.

"Ngọc nữ bóng chuyền" Trần Việt Hương và tiêu chí chọn... bạn trai - Ảnh 14.

Phụ công sinh năm 1998 luôn nổi bật ở trên sân nhờ tài năng cùng ngoại hình ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem