“Ngôi nhà điên” ở Đà Lạt là khách sạn kỳ quái nhất thế giới

Thứ tư, ngày 17/09/2014 12:04 PM (GMT+7)
Khách sạn Hằng Nga ở Đà Lạt hay còn gọi là "ngôi nhà điên" được trang The Richest bình chọn là khách sạn kỳ quái nhất thế giới.
Bình luận 0
img 1. Khách sạn Hằng Nga, Đà Lạt: Được người dân địa phương gọi là "ngôi nhà điên" bởi tạo hình kỳ lạ của những tòa nhà trong khu biệt thự cũng như nội thất không thể thấy ở đâu khác. Khách sạn bao gồm hang động, hành lang, cầu thang quanh co, đồ nội thất kỳ quặc và những bức tượng động vật với kích cỡ lớn. Kiến trúc này khiến du khách tham quan sẽ cảm nhận được sự hòa hợp với thiên nhiên.
img 2 Khách sạn băng de Glace, Canada: Được coi là khách sạn lạnh nhất thế giới, de Glace được tạo nên từ băng tuyết và được xây dựng lại mỗi năm. Nơi duy nhất có nước nóng chính là phòng tắm. Mỗi phòng nghỉ được trang trí đơn giản bởi khách sạn này chỉ kéo dài từ tuần đầu tiên của tháng 1 đến tuần cuối cùng của tháng 3. Các căn phòng đều được giữ ở nhiệt độ dưới 0 độ C và khách sẽ được ngủ trên một chiếc giường cũng bằng băng.
img 3. Khách sạn V8, Baden-Wurttemberg, Đức: Nơi đây được phá cách bởi ý tưởng về những chiếc xe. Bạn sẽ được ở trong một căn phòng giống như một gara và tất cả mọi đồ đạc trong phòng đều được lấy cảm hứng từ ôtô, thậm chí có cả những bộ phim về xe hơi hay đua xe. Đây là địa điểm lý tưởng cho những người có đam mê về xe.
img 4. Khách sạn di động Save the Beach: Được làm từ 13 tấn rác do nghệ sĩ người Đức HA Schult tạo ra để đi thu nhặt rác từ các bãi biển ở châu Âu bắt đầu từ năm 2010. Khách sạn bao gồm 5 phòng và quầy lễ tân với những cấu trúc đầy màu sắc làm từ những nhạc cụ, chai nhựa, đồ chơi phế thải. Khách sạn nằm bên bờ biển và chỉ mở cửa đón du khách từ 3 - 7.6.
img 5. Khách sạn Jumbo Stay, Thụy Điển: Địa điểm này đã chứng minh cho mọi người thấy một chiếc máy bay không nhất thiết chỉ có ích khi bay trên bầu trời. Một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến lại nội thất bên trong thành một khách sạn với những phòng ngủ riêng và một phòng ăn cho khách. Phòng hấp dẫn nhất chính là buồng lái, do một số thiết bị được giữ lại. Nằm trong phòng, bạn có thể thưởng thức được cảnh đẹp của sân bay Arianda.
img 6. Khách sạn Propeller Island City Lodge, Đức: Nằm ở thủ đô Berlin, khách sạn kỳ quái này thực sự là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ người Đức, Lars Stroschen. Có 31 phòng trong khách sạn và mỗi phòng được sắp xếp theo một chủ đề khác nhau. Điểm nổi bật của khách sạn có thể kể đến là căn phòng lộn ngược được trang bị đồ nội thất treo ngược trần nhà, và căn phòng ma cà rồng với giường ngủ là một chiếc quan tài.
img 7. Khách sạn Das Park, Áo: Nơi đây có hình thù giống như những lon soda. Tới khách sạn, bạn có thể trải nghiệm cảm giác qua đêm chưa từng có trong những ống bêtông trên bờ sông Danube. Bên trong mỗi ống bêtông đều được trang bị đầy đủ mọi thứ như đèn, giường đôi... để bạn có một chỗ ngả lưng êm ái như những căn phòng sang trọng.
img 8. Khách sạn Karostas Cietums, Latvia: Đây từng là một nhà tù của Nga và du khách cũng sẽ được trải nghiệm một đêm trong tù ở đây. Bạn sẽ bị tước hết tài sản, bị còng tay, ở trong một phòng giam, được phục vụ thức ăn và ngủ trên những chiếc nệm sắt hoặc gỗ. Khách sạn chỉ mở cửa từ ngày 1/5 đến 1/10 hàng năm. Có nhiều tin đồn cho rằng khách sạn này bị ma ám, bởi nhiều du khách nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ban đêm và nhìn thấy những bóng ma của các cựu tù nhân.
img 9. Khách sạn Dog Bark Park Inn, Idaho, Mỹ: Đây là nơi duy nhất mà bạn có thể ngủ cùng những "chú chó" mà vẫn ngon giấc. Khách sạn này được thiết kế theo hình dạng một chú chó săn và người chủ khách sạn đã tự tay thiết kế từ đồ đạc tới cách trang trí, tất cả đều liên quan đến chủ đề chú chó. Điều kỳ lạ nhất ở đây là muốn vào bên trong khách sạn, bạn sẽ phải leo lên cầu thang được đặt ở mông chú chó này.
img 10. Khách sạn Giraffe Manor, Kenya: Được xây dựng bởi David Duncan vào năm 1932, khách sạn nhìn ra đồi Ngong và ngọn núi Mt.Kilimanjaro nổi tiếng. Điều đặc biệt thu hút du khách là việc được ngắm nhìn, vui đùa với những chú hươu cao cổ hoang dã. Những chú hươu cao cổ Rothschild có nguy cơ bị tuyệt chủng này sẽ được đi lang thang khắp nơi quanh khách sạn và thậm chí ăn sáng cùng du khách.
(Theo The Richest/ Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem