Ngôi sao ĐT Nga bị chính cha ruột tố cáo dùng doping

Theo VN Bóng đá Thứ hai, ngày 02/07/2018 19:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ của ĐT Nga, Denis Cheryshev đã buộc phải lên tiếng phủ nhận những cáo buộc sử dụng doping. Đáng chú ý, những thông tin lại xuất phát từ chính bố của anh, ông Dmitri Cheryshev.
Bình luận 0

Theo thông tin từ tạp chí Sport Weekend của Nga, ông Dmitri Cheryshev đã tiết lộ con trai mình đã sử dụng "hóc môn tăng trưởng" trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018. Cụ thể, ông Dmitri Cheryshev đã nói:

"Denis Cheryshev dính chấn thương và vì sau những thông báo sai lầm, các bác sĩ đã tiêm cậu ấy hóc môn tăng trưởng. Điều đó giúp Denis hồi phục nhanh hơn". Nếu điều này là sự thật, Denis Cheryshev có thể sẽ bị cấm thi đấu tới 4 năm.

img

Denis Cheryshev là một trong những ngôi sao chơi nổi bật nhất của Nga tại World Cup 2018. Ảnh: AP.

Và mới đây, khi được các phóng viên hỏi về vấn đề này, tiền vệ của ĐT Nga đã trả lời rằng: "Tôi không biết các phóng viên lấy thông tin đó từ đâu. Có thể họ không hiểu những gì bố tôi nói, hoặc họ chẳng hiểu gì hết. Tôi chưa bao giờ sử dụng chất cấm cả" - Cheryshev khẳng định.

Dù Denis Cheryshev đã lên tiếng phủ nhận nhưng phó tổng giám đốc của Cơ quan phòng chống doping của Nga, ông Margarita Pakhnotskaya đã khẳng định rằng sẽ có những kiểm tra cụ thể dựa trên những thông tin mà chính ông Dmitri Cheryshev tiết lộ.

Hiện vẫn chưa rõ tính xác thực của những thông tin mà ông Dmitri Cheryshev tiết lộ. Nhưng chắc chắc, điều này sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến Denis Cheryshev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem