Ngôi sao HAGL bị HLV Park Hang-seo "bỏ rơi" tỏa sáng rực rỡ

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 16/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
Dù bị HLV Park Hang-seo “bỏ rơi” trong mỗi đợt tập trung của ĐT Việt Nam, song ngôi sao của HAGL vẫn âm thầm tỏa sáng tại V.League.
Bình luận 0

Phút thứ 10 trong trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 25 V.League 2022, Trần Minh Vương có cú ra chân một chạm sau đường chuyền từ cánh phải của Nguyễn Văn Toàn. Bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, góp công giúp HAGL đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 3-2. Ở vòng đấu trước đó, Minh Vương cũng nổ súng mang về 1 điểm cho HAGL ngay trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngôi sao HAGL bị HLV Park Hang-seo "bỏ rơi" tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 1.

Minh Vương liên tiếp tỏa sáng trong giai đoạn cuối mùa giải.

Phong độ ở giai đoạn cuối mùa của Minh Vương là rất cao. Cầu thủ gốc Thái Bình là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công, trong bối cảnh Công Phượng dính chấn thương còn Văn Toàn thiếu đi sự ổn định.

Khi được tin tưởng, Minh Vương có thể phát huy hết điểm mạnh về khả năng chọn vị trí, chơi bóng kỹ thuật, cùng những pha ra chân đầy tinh tế và hiểm hóc.

Sự trở lại ấn tượng của Minh Vương khiến người hâm mộ cảm thấy phần nào tiếc nuối. Bởi lẽ, tiền vệ tài hoa này thường xuyên bị HLV Park Hang-seo "bỏ rơi" tại ĐT Việt Nam.

Ngôi sao HAGL bị HLV Park Hang-seo "bỏ rơi" tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 2.

Minh Vương luôn để lại dấu ấn khi được trao cơ hội.

Dấu ấn đáng kể nhất của Minh Vương trong màu áo ĐT Việt Nam là 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo vào lưới UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài ra, cú đá phạt đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc tại bán kết Asiad 2018 cũng giúp Minh Vương ghi điểm.

Giờ đây, ngay cả khi đang tỏa sáng trong màu áo HAGL, khả năng Minh Vương góp mặt trong thành phần tham dự AFF Cup 2022 là không cao. Bởi lẽ, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều những nhân tố chất lượng ở tuyến giữa. Chưa kể, một vài tài năng trẻ cũng xứng đáng được trao cơ hội thử sức ở ĐTQG.

Mục tiêu thiết thực hơn đối với Minh Vương lúc này là thể hiện thật tốt trong 2 trận đấu còn lại của mùa giải cùng HAGL. Đó là 2 trận tái đấu với Hà Nội FC tại vòng 26 V.League 2022 và Bán kết Cúp Quốc gia. HAGL có thể vớt vát mùa giải đáng quên này nếu giành được chức vô địch Cúp Quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem