Ngư dân ồ ạt ra khơi kiếm tiền sắm Tết sau cả tháng "bó gối"

Công Xuân Thứ tư, ngày 21/12/2016 19:13 PM (GMT+7)
Sau gần cả tháng phải "bó gối ngồi nhà" do ảnh hưởng của mưa lũ, 4 ngày qua, một số tàu thuyền đánh bắt ở vùng biển gần bờ của ngư dân Quảng Ngãi đã ồ ạt kéo nhau ra khơi kiếm tiền.
Bình luận 0

Chiều 21.12, tại bến neo đậu xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, chủ tàu cá Nguyễn Dũng (40 tuổi) cùng các thuyền viên khác đang hối hả đưa đá lạnh và nhiên liệu, lương thực - thực phẩm xuống tàu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi vào trưa ngày hôm sau. Tuy mưa lũ đã dứt được nhiều ngày, thế nhưng thấy trời xấu, sóng vẫn còn khá "săng" (nhiều gợn sóng) nên anh Dũng chần chừ, nay mới chuẩn bị đi.

img

img

 Ngư dân hối hả đưa đá lạnh và nhiên liệu, lương thực - thực phẩm xuống tàu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi 

Cũng vì lo thời tiết bất ngờ khó đoán trước nên thay vì đánh bắt ngoài khơi xa với thời gian hoạt động kéo dài 3-4 tuần/chuyến, chủ tàu Dũng đã chọn phương án khai thác ở vùng cách bờ trên dưới 100 hải lý với thời gian đi khoảng chừng 1 tuần (ngư dân gọi là vùng biển lộng).

img

img

Các phương tiện thuyền, thúng máy tranh thủ ra khơi kiếm tiền sau lũ

Khác với loại tàu có công suất hàng trăm CV như ông Dũng, với chiếc thuyền máy hơn 30 CV và chọn nơi đánh bắt chỉ cách bờ từ 5-15 hải lý, ngư dân Bùi Hải (35 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) ngay sau khi lũ dứt và được cơ quan chức năng "gỡ" lệnh tạm cấm biển đã cùng các ngư dân khác đưa phương tiện đi khai thác cá.

img

img

Sản phẩm sau hơn nửa ngày ra khơi

"Mưa lũ làm biển động nên cá đánh bắt vùng ven bờ nhiều hơn bình thường. Cứ chiều tối hôm trước, hoặc sáng sớm hôm sau đi và đến đầu giờ chiều cùng ngày về, với 2-3 người/thuyền sau khi trừ ít chi phí dầu nhớt, cũng kiếm được 500.000-800.000 đồng/chuyến/người; gần gấp đôi so với bình thường", ngư dân Hải cho biết.

Một số ngư dân đi thúng máy, chèo tay ở vùng biển ngang (khu vực không có cửa neo đậu) cũng không giấu giếm cho biết: "Thu nhập của những ngày sau lũ cũng khá hơn, với mức từ 300.000-500.000 đồng/chuyến/người; gấp khoảng 1,5-2 lần so với bình thường."

img

Cảng biển Lý Sơn trở lại nhộn nhịp sau khi mưa lũ đi qua

"Nếu từ đây đến cận Tết cổ truyền, trời yên ả thì trừ chi tiêu hàng ngày, để dành cũng ước hơn chục triệu đồng mua sắm cho gia đình", một ngư dân đánh bắt vùng biển gần Quảng Ngãi tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem