Những ngày đầu năm mới, tại các xã biển ở tỉnh Quảng Bình, ngư dân dong tàu ra vùng biển gần bờ săn “lộc biển”, nhiều thuyền trúng “lộc biển” khi cập bến khoang đầy cá cơm, ruốc biển.
Đầu năm ngư dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đi biển trúng đậm cá trích, cá cơm. Chỉ sau ba ngày đi biển hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã cập cảng cá Thạch Kim huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bán hơn 600 tấn cá trích, cá cơm, trị giá trên 4 tỷ đồng.
Đó là chia sẻ của hai ngư dân Đinh Công Khánh, ngư dân Lê Văn Thãi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) trước thềm cuộc Giao lưu trực tuyến về tàu vỏ thép do Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức ngày 27.7.
Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.
Không có điều kiện đóng tàu to để vươn ra khơi xa, nhiều ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn chọn cách dùng thuyền máy nhỏ, thúng chèo tay đánh cá bằng hình thức lưới vây ở vùng biển gần bờ.
Chỉ sau một đêm đánh bắt thủy sản, các ngư dân ven biển xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã có thể thu được từ 500.000 – 700.000 đồng. Thậm chí, có những đêm trúng đậm, họ còn có thu nhập lên tới một triệu đồng.
Sáng 28.3, Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ chủ tàu cá, hành nghề vây rút chì bị chìm tàu cá khi đang khai thác hải sản ven đảo Lý Sơn vào tối ngày 2.3.