Người cha đánh con nhỏ tàn nhẫn ở Sóc Trăng có thể bị xử lý tội giết người?

L.Đ.V Thứ bảy, ngày 30/05/2020 10:27 AM (GMT+7)
Luật sư cho rằng, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ tính đến tội danh giết người nếu như có căn cứ cho thấy đối tượng đã đánh vào những vùng trọng yếu của đứa trẻ và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ người cha tên Danh Đa (SN 1993, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đánh con gái ruột D.T.N (SN 2014) gây xôn xao dư luận vài ngày qua, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, khi xem clip có lẽ ai cũng rùng mình, ghê sợ bởi hành vi tàn bạo, mất tính người của người cha này. 

Người cha đánh con gái tàn nhẫn ở Sóc Trăng đối mặt tội giết người? - Ảnh 1.

Đối tượng Danh Đa tại cơ quan công an.

Theo vị luật sư, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội đồng thời còn là hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Hành vi bạo hành trên có lẽ không phải là lần đầu tiên, chính vì vậy, việc người khác ghi lại hình ảnh đăng lên mạng xã hội, trình báo cho cơ quan chức năng là cần thiết. 

Cơ quan chức năng cần tạm giữ hình sự người cha để tiến hành hoạt động xác minh, làm rõ nguyên nhân, hành vi và hậu quả đối với cháu bé. Trường hợp giám định có thương tích là có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can người cha về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội với người dưới 16 tuổi; phạm tội với người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ; có tính chất côn đồ...

Hình phạt cụ thể đối với tội danh sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn thương tâm lý và sức khỏe của nạn nhân và các tình tiết, chứng cứ khác mà cơ quan tố tụng thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án. 

Ngoài ra, luật sư Cường còn cho biết thêm, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ tính đến tội danh giết người nếu như có căn cứ cho thấy đối tượng đã đánh vào những vùng trọng yếu của đứa trẻ chưa biết tự vệ, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. 

Người cha đánh con gái tàn nhẫn ở Sóc Trăng đối mặt tội giết người? - Ảnh 2.

Danh Đa đánh con gái ruột. (Ảnh cắt từ clip)

Nếu chứng minh được hành vi của đối tượng này có thể dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của đứa trẻ nhưng cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì hoàn toàn có thể xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 chứ không còn là tội cố ý gây thương tích nữa. Khi đó hình phạt đối với người cha sẽ rất nghiêm khắc, thấp nhất là 12 năm tù. 

"Vụ việc một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với tình trạng bạo lực, bảo hành trẻ em, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, kinh tế khó khăn. Bởi vậy đối với những gia đình có hoàn cảnh như trên, cần có sự quan tâm, can thiệp kịp thời của các cơ quan bảo vệ trẻ em và chính quyền địa phương", luật sư Cường nêu quan điểm. 

Trước đó, vào chiều 28/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu) điều tra, xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa. Sau khi xác định được danh tính, Công an xã Lai Hòa đưa Danh Đa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Danh Đa thừa nhận hành vi của mình. Bé N đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc. Đa khai nhận do con gái lấy gạo đổ vào cát để nghịch nên tức giận, dẫn đến việc đánh đập con.

 Ông Hồ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Lai Hòa cho biết, đối tượng Đa sống bằng nghề làm thuê, thường hay uống rượu nên vợ bỏ nhà đi mấy năm nay. Hiện Công an thị xã Vĩnh Châu đang chờ kết quả giám định thương tật và củng cố hồ sơ để xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem