Người có công
-
Sau nhiều năm đi “đòi” quyền lợi thay người chồng bệnh binh là ông Bùi Trí Thức (đã mất), bà Nguyễn Thị Khanh ở khu tái định cư đường Lương Văn Tri, TT.Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã được xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư của gia đình theo quy định của pháp luật.
-
Gần 10 năm mòi mỏi đi “đòi” quyền lợi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông Bùi Trí Thức (SN 1943, khu tái định cư đường Lương Văn Tri, TT.Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vẫn chưa được hưởng quyền lợi chính đáng cho việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất tái định cư của gia đình.
-
Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, người có công với cách mạng là đối tượng luôn được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên giải quyết các chế độ chính sách, chăm lo cuộc sống. Tuy nhiên, theo rà soát mới đây, vẫn còn hơn 16.000 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công.
-
Dù không phải là địa phương có đông người có công nhất cả nước, nhưng hàng năm TP.Hà Nội vẫn luôn là địa phương đi đầu trong công tác chăm sóc, tri ân với người có công.
-
Dù đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đối tượng người có công (NCC), nhưng không ít NCC vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Số liệu thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy, hiện cả nước vẫn còn 16.000 hộ nghèo có NCC.
-
Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, vết thương chiến tranh đã được hàn gắn nhưng nỗi đau của các gia đình chưa tìm thấy hài cốt của liệt sĩ vẫn còn đó.
-
Cán bộ sai phạm trong vụ án chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng tiền chính sách ở Thừa Thiên- Huế chưa bị xử lý sau 4 năm từ khi vụ việc được phát hiện.
-
Cô của tôi là thương binh, không có chồng con. Năm 2013, cô của tôi nhận con của em trai làm con nuôi, được UBND công nhận, lúc này người con đã 17 tuổi. Con nuôi của cô tôi hiện học đại học. Vậy, người con nuôi của cô tôi có được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH không?
-
Qua kiểm tra 5.999 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) tại Sở LĐTB&XH Quảng Nam và kiểm tra, xác minh tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, phát hiện 11 hồ sơ sai sót không đủ điều kiện hưởng chế độ và 3.810 hồ sơ cần tiếp tục kiểm tra, xác minh hoặc đề nghị bổ sung giấy tờ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
-
Việc xác nhận vết thương thực thể phải dựa trên các bằng chứng y học (thông qua thăm khám nhìn, sờ, gõ nghe), do vậy, nếu không thể đánh giá vết thương dựa trên các bằng chứng y học thì rất khó để xếp loại được tỷ lệ thương tật.