Người dân Bình Định cấp tốc đổ nước vào túi nilon chèn mái nhà chống bão

Thăng Bình Thứ hai, ngày 26/09/2022 18:02 PM (GMT+7)
Thay vì dùng bao cát, một số người dân ở tỉnh Bình Định đổ nước vào túi nilon để gia cố mái nhà trước khi bão Noru đổ bộ đất liền.
Bình luận 0

Ngày 26/9, người dân nhiều nơi ở các huyện ven biển, các địa phương ở đồng bằng tại tỉnh Bình Định cấp tốc gia cố, chằng chống nhà cửa để đối phó với bão Noru. 

Lực lượng chức năng đã phát loa cảnh báo, đồng thời cử lực lượng quân sự, dân quân, công an, thanh niên… giúp đỡ người dân chạy bão. 

Người dân Bình Định cấp tốc đổ nước vào túi nilon chèn mái nhà chống bão - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru. Ảnh: TB.

Người dân cũng dùng dây thừng để buộc các cánh cửa, mái tôn để đề phòng gió lớn, đưa tàu thuyền neo đậu vào nơi an toàn trước giờ bão đổ bộ.

Nhiều người dân cho biết, họ cảm thấy rất lo lắng khi biết thông tin qua báo đài dự báo cơn bão này rất lớn. 

Người dân cũng nói rằng trước khi bão vào trời có nắng to thường rất nguy hiểm. Chính vì vậy, họ tập trung chằng chống, gia cố nhà cửa để tránh thiệt hại do bão gây ra.

Người dân Bình Định cấp tốc đổ nước vào túi nilon chèn mái nhà chống bão - Ảnh 2.

Gia cố mái nhà trước khi bão đổ bộ bằng bao nước. Ảnh: TB.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại Cảng cá Quy Nhơn, nhiều túi nilon chứa nước được cấp tốc đưa lên mái chà để gia cố mái tôn, đối phó với gió bão. 

Theo ông Đào Xuân Thiện - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, trước đây mỗi lần chống bão, Ban Quản lý hay dùng bao cát đưa lên mái để gia cố. 

Thế nhưng, gần đây thấy cách dùng nước này hay và tiện lợi nên trước bão Noru đã quyết định sử dụng.

Người dân Bình Định cấp tốc đổ nước vào túi nilon chèn mái nhà chống bão - Ảnh 3.

Dùng nước đổ vào túi nilon để chèn mái nhà. Ảnh: TB.

"Với các bao cát, việc vận chuyển lên mái hết sức khó khăn. Nhưng với nước thì chi phí rẻ hơn và công việc cũng thuận lợi, nhanh hơn rất nhiều", ông Đào Xuân Thiện cho hay.

Người dân Bình Định cấp tốc đổ nước vào túi nilon chèn mái nhà chống bão - Ảnh 4.

Hỗ trợ ngư dân bán hải sản, neo đậu tàu thuyền trú bão. Tại cảng cá Quy Nhơn hôm nay có khoảng 40 tàu cá vào bờ bán sản phẩm cho thương lái. Ảnh: TB.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão Noru.

Người dân Bình Định cấp tốc đổ nước vào túi nilon chèn mái nhà chống bão - Ảnh 5.

Gia cố mái nhà tránh thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: TB.

Ban Chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão một cách hiệu quả nhất, nhằm giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn – Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Trần Văn Phúc - Phó ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm Phó ban, mời Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ tham gia làm thành viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem