Người dân cần được biết kế hoạch tái định cư

Thứ năm, ngày 27/09/2012 10:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính quyền địa phương được khuyến nghị cần thông tin rõ cho người dân các dự thảo kế hoạch tái định cư và cần lấy ý kiến người dân khi lập kế hoạch và thực hiện.
Bình luận 0

Ngày 26.9, Văn phòng UNDP tại Việt Nam tổ chức hội thảo công bố 2 báo cáo về: Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và Nghiên cứu- đối thoại về chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, di cư và tái định cư tại Việt Nam.

Theo TS Lê Văn Sang- chủ trì báo cáo 2, tại các điểm nghiên cứu ở ĐBSCL, có tới 80% số người dân thuộc diện tái định cư không biết về kế hoạch tái định cư và cũng không biết về nơi ở mới trước khi phải di dời. Vì vậy, báo cáo này khuyến nghị chính quyền địa phương cần thông tin rõ cho người dân các dự thảo kế hoạch tái định cư và cần lấy ý kiến người dân khi lập kế hoạch và thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem