Sau bài “Khốn khổ vì mất đất, áp giá đền bù rẻ” ở Bắc Ninh

Hải Nam Thứ ba, ngày 22/12/2015 08:25 AM (GMT+7)
Ngày 29.5.2015, Báo NTNN đăng bài viết “Khốn khổ vì mất đất, áp giá đền bù rẻ”, phản ánh vụ việc với nội dung: Năm 2013 mới có quyết định thu hồi đất nông nghiệp nhưng từ năm 2008, UBND xã Đông Thọ và UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã đình chỉ sản xuất nông nghiệp và lập phương án đền bù cho hơn 130 hộ dân xã Đông Thọ.
Bình luận 0

Không chỉ bị mất 6 năm canh tác, các hộ nông dân ở đây còn bị thiệt thòi lớn vì thu hồi đất nông nghiệp năm 2013, nhưng lại áp giá đền bù theo biểu giá năm 2008. Ngày 16.9.2013 UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 335/QĐ-UBND thu hồi 78.700m2 (7,87ha) đất nông nghiệp tại xã Đông Thọ giao cho Công ty cổ phần Địa ốc Sông Hồng thực hiện xây dựng cụm công nghiệp Đông Thọ giai đoạn hai.

Tuy nhiên, từ trước đó 8 năm, những hộ nông dân tại đây đã không được canh tác trên cánh đồng của mình. Bởi từ ngày 18.12.2007, UBND huyện Yên Phong đã ra Công văn số 481/CV- UBND chỉ đạo dừng canh tác trên diện tích 7,87ha này để chờ quyết định thu hồi đất hợp pháp của UBND tỉnh. Ngày 20.2.2012 UBND xã Đông Thọ có Tờ trình số 10/TTr-UBND đề nghị các cấp phê duyệt phương án bồi thường theo giá năm 2008.

Các hộ nông dân đã 8 năm nay sống trong cảnh khó khăn do thiếu đất canh tác vì quyết định kiểu "đi tắt đón đầu” trong thu hồi đất nông nghiệp của UBND huyện Yên Phong. Không những thế, do bị áp giá đền bù theo đơn giá 2008, các hộ dân đã thiệt số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sau khi mất đất, họ cũng không được nhận phần đất dịch vụ tại khu vực dự án như quy định… Người dân đã nhiều lần làm đơn nhưng không được xem xét.

Sau khi Báo NTNN và một số báo đăng tải bài viết trên, ngày 1.6.2015, Chánh thanh tra tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định 55/ QĐ – TTr – PCTN thanh tra vụ việc trên. Ngày 17.12, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có kết luận về sự việc thu hồi đất nông nghiệp và lập phương án đền bù tại Đông Thọ như sau:

Công nhận phương án đền bù và hỗ trợ phần diện tích 7.457,9m2 đất thu hồi năm 2013, tính theo đơn giá 2013. Chỉ đạo UBND huyện Yên Phong và Công ty Địa ốc Sông Hồng nhanh chóng triển khai cấp đất dịch vụ cho những người dân bị thu hồi đất. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ những sai phạm để xử lý kỷ luật về Đảng, về chính quyền với những cá nhân, tập thể có sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem