Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải

Lương Hiền - Ngọc Tân Chủ nhật, ngày 28/05/2023 12:34 PM (GMT+7)
Tại một số tuyến đường thuộc khu dân cư Dương Nội (quận Hà Đông), không khó để phóng viên bắt gặp hình ảnh những bãi rác thải tự phát ngổn ngang khắp nơi. Việc này gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân cũng như cảnh quan đô thị.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dọc theo các con đường trong khu dân cư thuộc phường Dương Nội dẫn ra phố Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, quận Hà Đông) ngập rác thải.

Cứ 50 - 100 mét tại đây lại xuất hiện một bãi rác tự phát bên lề đường, dưới các gốc cây, bãi đất trống hay thậm chí là ngay cạnh các quán ăn.

Bất kì khu vực công cộng nào cũng có thể biến thành nơi đổ rác.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 1.

Một bãi rác tư phát dài khoảng 10m nằm trên ngã ba đường.

Rác ở đây có đủ các loại, từ rác thải sinh hoạt, phế liệu, nguyên vật liệu xây dựng cho đến rác thải điện tử... được vứt một cách bừa bãi, tràn cả ra lòng đường.

Tất cả được chất thành đống, nằm ngổn ngang bốc mùi hôi thối gây mất mỹ quan đô thị. Một số bãi rác không xử lý mà bị đốt trực tiếp.

Tình trạng rác thải tự phát ở đây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt và canh tác của người dân.

Bà Bùi Thị Trà (Dương Nội - Hà Đông) cho biết, vấn đề các bãi rác tự phát tại đây đã xuất hiện nhiều năm nay. Khu vực này đường vắng, ít người qua lại nên tình trạng đổ trộm rác thải thường xuyên diễn ra.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 2.

Không chỉ có rác xây dựng để lâu mà còn có rác sinh hoạt của người dân xung quanh chất thành đống.

“Tôi và người dân thường xuyên rủ nhau thu gom rác và phát quang các bụi rậm. Đôi lúc ở các bãi rác còn xuất hiện cả kim tiêm khiến người dân tại đây vô cùng lo lắng. Chúng tôi mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại môi trường trong sạch và đảm bảo an ninh cho khu vực này”, bà Trà nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Lập (Dương Nội - Hà Đông) cũng không giấu nổi bức xúc khi nhắc đến nạn đổ trộm rác thải tại phường Dương Nội: “Tình trạng đổ rác tại đây diễn ra chủ yếu vào ban đêm nên rất khó kiểm soát. Nhiều bãi rác đổ ngay cạnh khu vực trồng hoa màu của người dân, chưa kể mỗi khi đốt rác để lửa cháy lan xuống ruộng ảnh hưởng rất nhiều đến việc canh tác.

Chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh với chính quyền nhưng tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt. Không biết đến khi nào các con đường nơi đây mới sạch bóng rác thải.

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận được:

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 3.

Bát sứ còn nguyên không dùng tới bị ném một bên đường.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 4.

Nước đen kịt, đặc quánh bên cạnh khu canh tác của người dân.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 5.

Bãi rác tự phát có cả rác thải xây dựng như gỗ vụn, bê - tông…

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 6.

Đốt rác gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 7.

Rác vẫn nằm ngay cạnh cột đặt biển cấm.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 8.

Đủ các loại rác từ rác thải sinh hoạt, phế liệu, nguyên vật liệu xây dựng cho đến rác thải điện tử...

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 9.

Nhiều loại rác được tập kết ven đường.

Người dân Hà Đông (Hà Nội) bức xúc với hàng loạt điểm đổ trộm rác thải - Ảnh 10.

Rác lưa thưa ngay cạnh khu đất canh tác của người dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem