Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 30/04/2021 14:20 PM (GMT+7)
Nhiều người dân đổ về khu vực trung tâm TP.HCM sáng 30/4 để vui chơi. Hầu hết đều tự giác đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.
Bình luận 0
Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 1.

Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, rất đông người dân TP.HCM và du khách đã đổ về khu vực trung tâm để vui chơi, tham quan. Dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều người cho biết vẫn khá dễ chịu do các điểm đến như Dinh Độc lập, công viên 30/4, đường sách Nguyễn Văn Bình, Công trường Công xã Paris có nhiều cây xanh.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 2.

Đáng chú ý, ghi nhận của Dân Việt cho thấy dù các điểm đến thuộc khu vực trung tâm TP.HCM đông người nhưng hầu hết người dân đều tự giác đeo khẩu trang, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ cao bùng phát trở lại.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 3.

Đoàn đua xe đạp thường niên dịp lễ 30/4 sẽ về đích vào trưa cùng ngày nên rất đông người tập trung hai bên đường Lê Duẩn (quận 1) đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Dinh Độc lập, để đón đoàn đua. Ghi nhận cho thấy dù không có lực lượng túc trực thường xuyên để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nhưng gần như 100% đều đeo khẩu trang phòng dịch.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 4.

Ông Quang Thành (quận 3) cho biết dịp lễ gia đình dự định lái ô tô đi Vũng Tàu nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, gia đình anh quyết định ở lại TP.HCM. “Sáng nay đưa con dạo khu vực trung tâm, thấy đoàn đua sắp về đích nên dừng lại cổ vũ. Thấy mọi người ý thức đeo khẩu trang thế này, tôi cũng yên tâm”, anh Thành nói.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 5.

Bưu điện Thành phố được nhiều người tham quan, chụp ảnh sáng 30/4. 100% đều tự ý thức đeo khẩu trang.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, để chụp ảnh kỷ niệm, nhiều người tranh thủ tháo khẩu trang, sau đó lại đeo vào ngay.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 7.

Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng đông không kém trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. So với những ngày trước, người dân đã thôi chủ quan trước dịch bệnh.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 8.

“Tôi thường xuyên đi Đường sách vào cuối tuần và dịp lễ nên thấy gần đây người dân quên đeo khẩu trang. Nay trở lại đường sách, thấy ai cũng đeo khẩu trang thì rất yên tâm. Hy vọng đợt dịch mới này sẽ được kiểm soát”, anh Nguyễn Huỳnh (quận Bình Thạnh) nói.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 9.

Chuyến xe buýt 2 tầng sáng 30/4 khá đông khách. Tại trạm, nhiều người chờ xe đến để đi tham quan khu vực trung tâm TP.HCM. Trên xe, mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang, chỉ “len lén” tháo khi chụp ảnh.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 10.

Một số điểm đến có bảo vệ túc trực, khách được nhắc nhở phải đeo khẩu trang trước khi vào tham quan.

Người dân TP.HCM đeo khẩu trang kín mít đi chơi lễ 30/4 - Ảnh 11.

Trước tình hình Covid-19 nguy cơ cao bùng phát trở lại, TP.HCM đã ghi nhận một ca nhiễm mới tại quận Bình Tân (liên quan ca nhiễm tại Hà Nam), sáng 30/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo khẩn tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h hôm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem