Người dân TP.Thủ Dầu Một phấn khởi chung tay thực hiện mô hình 'Thành phố không rác'

Trần Khánh Thứ năm, ngày 24/08/2023 14:00 PM (GMT+7)
Tiên phong thực hiện mô hình Thành phố không rác, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác định bảo vệ môi trường là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn.
Bình luận 0

Mô hình "Thành phố không rác"

Không còn là chuyện lạ, cứ mỗi dịp cuối tuần, người dân lại bắt gặp hình ảnh hàng trăm thành viên trong Tổ tự quản Bảo vệ môi trường tất bật dọn dẹp, vệ sinh trên các tuyến đường ở TP.Thủ Dầu Một.

Hàng trăm người này có cả nam, nữ, có người trẻ, người già; tất cả không nề hà, ngại khó quét dọn đường sá. Người thì thu gom rác thải, người cầm chổi quét sạch sẽ trên hè. Mọi người cùng nhau nỗ lực thực hiện mô hình "Thành phố không rác", và cũng để góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường trong người dân.

Bà Đinh Thị Luyên, Tổ trưởng Tổ tự quản Bảo vệ môi trường khu phố 5A, (phường Hòa Phú) cho biết, việc giữ gìn cảnh quan môi trường phải xuất phát từ trong ý thức của mỗi người. 

"Từ những hành động này, chúng tôi mong mỗi người cùng ý thức giữ gìn cảnh quan phố phường thêm xanh - sạch - đẹp", bà  Luyên nói.

Các thành viên trong Tổ tự quản bảo vệ môi trường dọn dẹp vệ sinh trên đường Trần Văn Ơn (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Châu Tiến

Các thành viên trong Tổ tự quản bảo vệ môi trường dọn dẹp vệ sinh trên đường Trần Văn Ơn (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Châu Tiến

Phường Phú Hòa là một trong những phường trung tâm của TP.Thủ Dầu Một, với diện tích tự nhiên 6,57 km2. Phường Phú Hòa có 48.338 nhân khẩu, trong đó nhân khẩu tạm trú chiếm gần 40%, mật độ dân số 7.357 người/km2.

Ông Phan Công Khanh - Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa cho biết, cơ cấu dân cư đa dạng tạo ra nhiều thuận lợi song y cũng đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện Đề án Cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, phường Phú Hòa lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể để thực hiện.

Vói mô hình "Thành phố không rác", phường Phú Hòa thành lập 9 Tổ tự quản bảo vệ môi trường. Các tổ này có nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nhắc nhở người dân trong khu phố thực hiện bỏ rác đúng giờ.

Tổ tự quản bảo vệ môi trường vận động 100% các hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, người dân trên các tuyến đường, khu chung cư, khu thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, cam kết thực hiện bỏ rác đúng thời gian quy định.

Người dân phường Phú Hòa tích cực hưởng ứng mô hình Thành phố không rác. Ảnh: NVCC

Người dân phường Phú Hòa tích cực hưởng ứng mô hình Thành phố không rác. Ảnh: NVCC

Nhiều mô hình mới, cách làm hay khác cũng được phường Phú Hòa phát động như mô hình tuyến Hẻm 3 trong 1 (Truyến hẻm không rác – Camera an ninh – tuyến hẻm thân thiện, nghĩa tình), Giỏ rác hoa; Mô hình rác trao tay cũng được triển khai thực hiện.

"Các mô hình đã huy động được sự tham gia tích cực của của nhân dân. Để góp phần cùng Thủ Dầu Một xây dựng thành phố "3 không, 4 tốt, người công dân 5 gương mẫu", ông Khanh chia sẻ.

Lan truyền hình ảnh đẹp người dân Đất Thủ xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Thủ Dầu Một cho biết, từ nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã bàn hành Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị.

Sau 5 năm thực hiện, Đề án đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến tích cực đối với bộ mặt đô thị. Đây là tiền đề để Ban Chấp hành Đảnh bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ban hành Đề án Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giai đoạn 2021-2025.

Một trong những điểm nổi bật là trong năm 2023, thành phố đã đề xuất thực hiện xây dựng Thành phố không rác. Đây là một mô hình hưởng ứng việc xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch đẹp và tiêu chí Thành phố không có rác thải nơi công cộng.

TP.Thủ Dầu Một thường xuyên quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường. Ảnh: Trần Khánh

TP.Thủ Dầu Một thường xuyên quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường. Ảnh: Trần Khánh

Mô hình này hướng tới mục tiêu đưa TP.Thủ Dầu Một trở thành một trong những đô thị đi đầu trong thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, xây dựng Thủ Dầu Một văn minh, sạch, đẹp hướng đến môi trường bền vững.

Theo đó, thành phố đề ra chỉ tiêu 100% tuyến đường chính và ngõ hẻm, khu dân cư đều được ban hành quy định về thời gian, địa điểm thải bỏ, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Các đơn vị thu gom, vận chuyển phải thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải đúng quy định ban hành.

Thành phố đảm bảo các tuyến đường chính đều sạch, và không còn tình trạng thải bỏ rác thải không đúng thời gian, địa điểm quy định, không có các điểm tập kết rác tự phát.

Các khu dân cư, nhà ở xã hội, nhà trọ trên địa bàn thành phố được dọn dẹp sạch và không có tình trạng tồn đọng rác thải. 100% hộ dân trên địa bàn thành phố tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thực hiện tốt phong trào Chống chất thải nhựa, Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần…

Mô hình Thành phố không rác của TP.Thủ Dầu Một nhận được sự hưởng ứng từ người dân đến các cán bộ chính quyền, hội đoàn thể. Ảnh: NVCC

Mô hình Thành phố không rác của TP.Thủ Dầu Một nhận được sự hưởng ứng từ người dân đến các cán bộ chính quyền, hội đoàn thể. Ảnh: NVCC

Bà Yến cho biết, mô hình đã nhận được sự đồng tình hưởng của nhân dân, với hàng loạt những hoạt động hưởng ứng. Tiêu biểu như mới đây, hơn 1.000 chức sắc, chức việc, các tăng, ni và đồng bào phật tử hưởng ứng ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, trên địa bàn phường Hòa Phú.

"Đợt ra quân tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tuyên truyền những hình ảnh đẹp của người dân Đất Thủ quyết tâm thực hiện Thành phố không rác, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại" bà Yến cho biết.

Ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cho biết, thông qua mô hình Thành phố không rác, TP.Thủ Dầu Một là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xét trên quy mô toàn tỉnh, ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân, doanh nghiệp chưa cao. Nhiều cá nhân, tổ chức chưa tự giác, chưa chủ động tham gia bảo vệ môi trường. Việc này còn gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng.

Việc phân loại rác thải tại nguồn chưa được thực hiện đầy đủ do các điểm tập kết rác thải chưa bố trí xe thu gom rác, thùng đựng rác riêng biệt theo từng loại.

Từ kết quả và những hạn chế còn tồn tại, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trên 80% các tuyến đường, tuyến hẻm do xã, phường, thị trấn quản lý có thùng rác công cộng; 100% tuyến đường, tuyến hẻm không có điểm tập kết rác tự phát.

"Ngân sách tỉnh Bình Dương sẽ trang bị 2.000 thùng rác thông minh, phấn đấu 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và được phân loại tại nguồn theo quy định", ông Nhân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem