Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội

Hoàng Anh Thứ năm, ngày 18/11/2021 12:40 PM (GMT+7)
Từ sáng sớm hôm nay, 17/11, UBND phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thiết lập 3 chốt kiểm soát người dân ra vào khu vực. Theo đó, tất cả người dân muốn ra, vào khu vực này đều phải thực hiện quét mã QR.
Bình luận 0

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 1.

Bắt đầu từ sáng (18/11), tại các lối ra chính trên địa bàn phường Phú Đô đã được lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phường.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 2.

Cụ thể có ba chốt kiểm soát dịch phường Phú Đô được triển khai được đặt tại ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, cổng làng Phú Đô, đường Châu Văn Liêm và chốt đường Đồng Bông.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 3.

Còn lại các lối ra vào khác đều được chặn bằng barie và các chốt cứng.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 4.

Tại chốt kiểm soát dịch ngõ 54 đường Lê Quang Đạo, người dân ra, vào làng tập trung quét QR ở hơn 20 điểm đã được lực lượng chức năng bố trí sẵn.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 5.

Có thời điểm, rất đông người đến để quét mã QR, lực lượng chức năng phải tiến hành phân luồng, hướng dẫn người dân đảm bảo việc giãn cách.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 6.

Để tiện lợi cho người dân khai báo y tế, Công an phường Phú Đô đã dán hàng chục mã QR tại các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, sáng nay nhiều người dân vẫn lúng túng, mất thời gian khi được yêu cầu quét mã vì chưa cài đặt PC-Covid (ứng dụng chống dịch thống nhất sử dụng trên toàn quốc).

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 7.

Tất cả người dân đi qua đều phải quét mã QR theo dõi lịch trình di chuyển.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 8.

Sau khi quét mã QR thành công, người dân phải trình báo lên cho lực lượng chức năng rồi mới được di chuyển.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi) cho biết: "Việc này là rất quan trọng, vì Phú Đô đang là vùng đỏ của Hà Nội nên tất cả người dân phải khai rõ lịch trình để cơ quan chức năng nắm bắt và kiểm soát nhằm tránh lây lan dịch bệnh".

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 10.

Được biết, điểm dịch phường Phú Đô được phát hiện vào ngày 4 - 5/11 thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm Y tế phường Phú Đô khai báo rải rác. Từ nhóm bệnh nhân trên, quận Nam Từ Liêm xét nghiệm diện rộng, gồm người thuộc diện liên quan F0 và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường Phú Đô (người bán hàng ở mặt đường, mặt ngõ), tổng số 1.142 mẫu.

Người dân xếp hàng chờ quét mã QR để ra, vào "vùng đỏ" của Hà Nội - Ảnh 11.

Kết quả phát hiện thêm nhiều F0, trong đó có cả trẻ em. Chính quyền địa phương phong tỏa cứng 14 ngày đối với 1.352 người dân của 288 hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 1, số 5 và số 6 tại phường Phú Đô.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem