Người hâm mộ lo lắng vì Lưu Diệc Phi phải điều trị chấn thương cổ

Đinh Đang Thứ năm, ngày 22/04/2021 20:00 PM (GMT+7)
Lưu Diệc Phi đã bị tái phát chấn thương vùng cổ khi quay phim "Mộng hoa lục" cùng Trần Hiểu.
Bình luận 0

Mới đây, Lưu Diệc Phi khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao khi lộ ảnh chấn thương vùng cổ nặng đến mức phải châm cứu khẩn cấp. Trong những hình ảnh này, Lưu Diệc Phi ngồi yên trên ghế, khuôn mặt bị che bởi mái tóc dài.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn viện trưởng Phùng, hy vọng sớm được sớm quay lại với vai hảo hán kiên cường".

Một nguồn tin cho hay diễn viên bị chấn thương khi đóng phim Thần điêu đại hiệp từ hơn chục năm trước, cô thi thoảng phải châm cứu hay vật lý trị liệu do căn bệnh không khỏi hoàn toàn. Mấy năm nay, căn bệnh trở nặng, thi thoảng Lưu Diệc Phi uống thuốc giảm đau để tiếp tục công việc. Điều này được lý giải vì công việc diễn viên, Lưu Diệc Phi thường phải đóng các cảnh hành động, vận động mạnh, chấn thương chính vì thế càng không dễ lành. 

Người hâm mộ lo lắng vì Lưu Diệc Phi phải điều trị chấn thương cổ - Ảnh 1.

Lưu Diệc Phi điều trị cổ vai gáy.

Lưu Diệc Phi được khen ngợi vì nhan sắc "đỉnh cao" trong phim mới

Thời gian này, Lưu Diệc Phi đóng phim Mộng hoa lục đóng cùng bạn diễn Trần Hiểu. Đây là tác phẩm truyền hình tiếp theo của nữ diễn viên, sau Nam yên trai bút lục (quay năm 2020, hiện chưa phát sóng). Trước đó, những tấm hình hậu trường của Mộng hoa lục đã được chia sẻ nhưng rất nhỏ giọt. Mỗi lần những khung hình đẹp tựa tiên tử của Lưu Diệc Phi được hé lộ, Cnet đều trầm trồ trước nhan sắc đỉnh cao của nàng "Bạch Thiển". Có thể nói, sau một thời gian dài bị chê bai hết lời vì tăng cân, không chăm chút sắc vóc, Lưu Diệc Phi đã lấy lại được hình ảnh và khí chất thần tiên năm xưa.

Người hâm mộ lo lắng vì Lưu Diệc Phi phải điều trị chấn thương cổ - Ảnh 2.

Lưu Diệc Phi trên phim trường "Mộng hoa lục".

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là người Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, khi trở về Trung Quốc sinh sống sau 5 năm định cư ở Mỹ, cô được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của Khoa biểu diễn khóa 2002. Từ đó, Diệc Phi vừa học, vừa đóng phim, ca hát. Trong thời gian tại trường, người đẹp gây sốt với hàng loạt phim như: Kim phấn thế gia, Thần điêu đại hiệp..

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem