Người Litva thấp thỏm lo sợ vì lời cảnh báo trả đũa cứng rắn của Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 22/06/2022 14:58 PM (GMT+7)
Moscow đã đe dọa trừng phạt Litva vì nước này quyết định cấm quá cảnh hàng hóa tới vùng Kaliningrad của Nga. Điều này khiến người dân Litva sống gần biên giới thấp thỏm lo sợ và cầu mong tư cách thành viên NATO sẽ ngăn bất kỳ hành động quân sự tiềm tàng nào của Nga.
Bình luận 0
Người Litva thấp thỏm lo sợ vì lời cảnh báo trả đũa cứng rắn của Nga - Ảnh 1.

Một cảng thương mại ở thị trấn Baltiysk ở vùng Kaliningrad, Nga hồi tháng 10/2021. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tuyên bố rằng việc tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa tới vùng Kaliningrad của Nga bị phong tỏa là "hành động thù địch" của Litva và khẳng định, Moscow đang thảo luận các biện pháp đáp trả và sẽ sớm thực hiện trong tương lai gần".

Ông Patrushev cũng nói thêm rằng các biện pháp trả đũa sẽ có tác động nghiêm trọng đến người dân Litva, nhưng không nêu chi tiết.

Những tuyên bố từ Nga đã khiến người dân Litva "mất ăn mất ngủ". Nhân viên bảo hiểm Vitalijus Sidiskis, 59 tuổi cho biết, dù rất khó dự đoán những gì Nga có thể làm, nhưng ông sẽ giữ bình tĩnh vì Litva là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.

"Sẽ không có gì xấu xảy ra... bởi vì Litva thuộc NATO và Liên minh châu Âu. Tôi không tin rằng họ sẽ gây hấn với chúng tôi", ông Sidiskis tự trấn an bản thân.

Kaliningrad là lãnh thổ của Nga nằm kẹp giữa 2 thành viên EU và NATO là Ba Lan và Litva. Vùng lãnh thổ này chủ yếu nhận nguồn cung từ Nga thông qua hệ thống đường sắt và đường ống dẫn khí đốt qua Litva.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay với Moscow.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg ngày 17/6, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích phương Tây đang tìm cách làm tổn thương nền kinh tế Nga, gọi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow là "điên rồ" và "liều lĩnh".

Những cư dân khác ở biên giới của Litva cho biết, hiện các mối đe dọa từ Nga đang khiến những vấn đề khác bị lu mờ, chẳng hạn như lạm phát cao ngất ngưỡng.

"Chúng tôi làm việc gần biên giới và việc nổ súng cũng như diễn tập có chút đáng lo ngại. Chúng tôi có lẽ sợ chiến tranh hơn cả, sợ bị tấn công hơn cả", Galina Mateikuniene, một thợ may 52 tuổi cho biết.

Chủ một tiệm hoa, bà Laima Kudirkiene, 47 tuổi, người Litva thề sẽ ở lại bất chấp tương lai không chắc chắn và cho biết thật đáng tiếc khi cô đã không còn được đón tiếp những khách hàng Nga từ Kaliningrad từng ghé cửa hàng mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem