Người môi giới
-
Công an tỉnh An Giang vừa bắt giam thêm một bị can liên quan vụ "chi 20 tỷ đồng để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác". Ở góc độ pháp lý, đối tượng vi phạm có thể bị xử lý sao?
-
Khi có thông tin khảo sát, quy hoạch các dự án, đội ngũ "cò đất" đã nườm nượp về vùng quê để tạo "sốt đất", thổi giá lên cao nhưng chỉ sau một thời gian ngắn những “cò đất” này lại lẳng lặng biến mất để lại nhiều hệ lụy.
-
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa đề nghị truy tố cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) Phùng Anh Lê và 3 đồng phạm trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp tài sản vào năm 2016. Ở góc độ pháp lý, những người vi phạm có thể bị xử lý sao?
-
Trong cơn "sốt đất", nhiều mảnh đất lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc được tách thửa thành các lô đất nhỏ để rao bán, dẫn tới hiện tượng "cò đất" đẩy giá, nhiễu loạn thị trường…
-
Liên tục 4 đợt dịch bùng phát khiến việc bán hàng của các môi giới bất động sản gặp khó khăn, nhiều người phải bỏ việc, nhiều người lại coi đây là cơ hội học hỏi thêm kiến thức…
-
Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có tình trạng các hộ dân lấy danh nghĩa hiến đất nông, lâm nghiệp để mở đường giao thông rồi phân lô, tách thửa để chuyển nhượng trái quy định.
-
Ngày 18/5, Công an TP.HCM cho biết, vừa phát hiện 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú trong một căn hộ chung cư tại quận 4.
-
Quá trình giải cứu nông dân bị nhóm "giang hồ" giả dân buôn khống chế, bắt cóc tống tiền hơn 4 tỷ đồng, công an thu 2 ô tô, quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng.
-
Qua điều tra, Giang khai nhận vào TP.HCM rồi hành nghề cho vay nặng lãi với hàng trăm khách hàng. Nếu khách hàng không trả đúng hạn thì Giang cùng đàn em tới nhà uy hiếp "khủng bố" tinh thần bằng mắm tôm…
-
Thành phố Thủ Đức: Lợi dụng tâm lý muốn mua nhà đất do ngân hàng thanh lý, một số công ty bất động sản chào mời có sản phẩm rồi chuyển sang dụ khách mua đất nền kém chất lượng ở các tỉnh vùng ven.